Hãi hùng nữ sinh bị bạn cùng lớp bắt ăn... bao cao su

Nguyễn Hà |

Quang Minh Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin, gần đây, trên mạng nước này xuất hiện hai clip ghi lại những hình ảnh các nữ sinh bắt bạn... ăn bao cao su và đánh đập bạn gây phẫn nộ trong dư luận.

 

Trong đoạn clip thứ nhất, một nữ sinh bắt một bạn gái khác ăn bao cao su. Nữ sinh bị bắt nạt vừa nhét bao cao su vào miệng vừa khóc, nữ sinh kia đứng bên cạnh thì cười đắc ý, còn một bạn nam khác thì vui vẻ quay lại clip.

Em học sinh bị ép ăn bao cao su

Em học sinh bị ép ăn bao cao su

Vật được cho là bao cao su

Vật được cho là bao cao su

Trong clip thứ hai, 4-5 nữ sinh vây xung quanh một học sinh khác và đấm đá, chửi bới thô tục. Nam sinh đứng bên cạnh vừa quay clip vừa cười hả hê.

Nữ sinh bắt bạn gái ăn bao cao su ở clip đầu tiên cũng xuất hiện trong clip này.

Em học sinh bị bạn xông vào đánh nhưng không dám phản kháng

Em học sinh bị bạn xông vào đánh nhưng không dám phản kháng

Sau khi 2 đoạn clip này được đăng tải, cộng đồng mạng Trung Quốc đã không khỏi phẫn nộ và lên án.

Theo bộ đồng phục học sinh trong clip, phóng viên trang Phượng Hoàng đã tìm đến ngôi trường mà các em đang theo học để làm rõ sự việc này.

Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự việc này đã diễn ra cách đây 1 năm nhưng không hiểu sao gần đây lại đăng tải lên mạng. Khi đó, em học sinh bị bắt ăn bao cao su học lớp 6, hiện giờ đang học lớp 7; còn nữ sinh kia học lớp 7, hiện giờ đang học lớp 8.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết, trước đó, hai học sinh trong đoạn clip thứ nhất đã có mâu thuẫn với nhau, nhà trường cũng biết thông tin em nữ sinh đó bắt bạn ăn bao cao su. Nhà trường cũng đã rất đau đầu trong việc giáo dục học sinh này.

Giáo viên chủ nhiệm chia sẻ - “Vấn đề là gia đình học sinh cũng không chịu phối hợp cùng nhà trường để có biện pháp giáo dục thích hợp.

Cách đây không lâu, em học sinh này nghỉ học rất nhiều, tôi đã đến tận nhà để gặp phụ huynh. Lúc đến cổng, tôi gọi điện cho bố của em, nhưng nhận được câu trả lời là đang đi công tác, không có ở nhà, khi tôi quay đầu lại thì thấy anh ta đang đi ra phía cổng sau.”

Một số học sinh của trường cho biết, việc đánh nhau như đoạn clip không chỉ xảy ra một lần mà đã rất nhiều lần. Lúc thì là giờ nghỉ trưa, lúc thì là sau khi tan học. 4-5 bạn xúm lại đánh 1 bạn, học sinh xung quanh bao gồm cả trai lẫn gái ung dung đứng theo dõi, thậm chí còn cười đùa thích thú.

Sự việc trên đã xảy ra từ một năm trước, em học sinh bị ép ăn bao cao su vẫn đi học bình thường, bản thân em và gia đình không có phản ánh hay ý kiến gì với nhà trường, vì vậy cũng không có hình thức xử lí hay kỷ luật gì cho vụ việc này.

Phía luật sư cho biết, người bị hại hoàn toàn có thể chủ động trình báo sự việc với công an hoặc các cơ quan chức năng để đưa ra hình thức xử phạt thích hợp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại