"Đột nhập" nhà tù dành cho tội phạm tình dục lớn nhất Châu Âu

Tường Phạm |

Nhà tù HMP Whatton ở Nottinghamshire (Anh) được coi là nhà tù dành cho tội phạm tình dục lớn nhất châu Âu. Tại đây, những tù nhân được giảng dạy nhiều bài học, đặc biệt là xây dựng lòng tự trọng để tái hòa nhập cộng đồng.

70% phạm tội tình dục đối với trẻ em

Người dân địa phương gọi HMP Whatton bằng biệt danh "Paedo Palace". Whatton giống như một trung tâm điều trị phục hồi chức năng với một loạt các chương trình nhằm “điều trị” người phạm tội tình dục.

HMP Whatton được xây dựng vào những năm 1960 của thế kỷ trước với sức chứa 841 tù nhân ở mọi lứa tuổi. Khoảng 70% trong số họ đã phạm tội tình dục đối với trẻ em.

Nhóm hành vi phạm tội tình dục cũng rất đa dạng, bao gồm như lạm dụng tình dục, hiếp dâm, loạn luân, bạo lực tình dục và cả những hành vi như đăng tải, lưu trữ hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

"Thành phần thụ án trong nhà tù này rất đa dạng: Giáo viên, phi công, nhân viên cảnh sát, bác sĩ, người khuyết tật, người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, người có IQ thấp…", Lynn Saunders - người phụ trách nhà tù HMP Whatton - nói.

"Chúng tôi đối xử với tù nhân với tư cách là những con người, không phải quái vật. Họ là cha, con trai, anh trai, người hàng xóm, người chú của ai đó.

Chúng tôi phải “đối phó” với rất nhiều loại người, trong đó một số người rất hư hỏng", bà Lynn Saunders chia sẻ.

Bài học đặc biệt

Mike - một tội phạm tình dục bị kết tội cưỡng hiếp phụ nữ 38 tuổi tại nhà riêng 28 năm trước - thừa nhận rằng, trước khi đến Whatton, Mike luôn nghĩ rằng, những tù nhân ở đây giống như “cặn bã của xã hội” nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

"Tôi từng nghĩ, tội phạm tình dục là tội phạm tồi tệ nhất.

Tôi đã ở Whatton trong thời gian dài và ở đây, không ai soi xét bạn, ngay cả những nhân viên, họ cũng không đối xử với bạn như cặn bã. Chính điều này tạo ra sự khác biệt lớn", Mike nói.

Không giống như Mike, Steve mới đến Whatton thời gian gần đây sau khi bị cáo buộc đã thực hiện hành vi tấn công tình dục con gái riêng của vợ.

"Đối với cá nhân tôi, đây là một địa ngục. Tôi thực sự hối hận và mặc cảm, xấu hổ về tội lỗi mà mình gây ra. Tôi đã mất tất cả mọi thứ”, Steve chia sẻ.

Mỗi tuần, các tù nhân được tham gia một hoặc hai buổi nghe nói chuyện về "con đường dẫn đến hành vi phạm tội".

Những bài giảng này có mục đích giúp tù nhân hiểu được hành vi phạm tội tình dục sẽ gây tác hại đến người khác, tổn hại đến bản thân mình như thế nào.

Đồng thời, bài giảng cũng giúp tù nhân xác định “dấu hiệu cảnh báo” khi họ “đang trên đường đi tới hành vi phạm tội”.

Tỉ lệ tái phạm chỉ 6%

Dave Potter - một trong những hỗ trợ viên giàu kinh nghiệm nhất của Whatton - nói rằng, tội phạm hiếp dâm hay lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng… đều được đối xử bình đẳng bởi mỗi hành vi phạm tội tình dục đã phá hủy cuộc sống của nạn nhân theo cách khác nhau”.

Theo thống kê của Whatton, tỉ lệ tội phạm tình dục tái phạm thấp “đáng ngạc nhiên”, chỉ 6% so với 50% tái phạm của các loại tội phạm khác.

Potter thừa nhận rằng, "không có gì đảm bảo những tù nhân sẽ không tái phạm nhưng với những gì đang làm, chúng tôi tin tưởng đã cung cấp cho họ những gì tốt nhất để tái hòa nhập cộng đồng và kiểm soát được hành vi của mình.

Sự kỳ thị của xã hội có lẽ là điều đáng lo ngại nhất cản trở việc hòa nhập cộng đồng của các tù nhân phạm tội tình dục”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại