Choáng với những căn hộ siêu nhỏ có giá... 10 tỷ đồng ở Hong Kong

Hoàng Ân |

Mặc dù chính phủ đặc khu này đã cố gắng để giảm giá bất động sản, nhưng người dân vẫn bỏ ra cả chục tỷ đồng để mua một căn hộ bé không thể tin được.

Khi dân số Hong Kong gia tăng liên tục qua mỗi năm, không gian sống của người dân lại càng bị thu hẹp. 

Theo số liệu của chính phủ, giá trung bình của các căn hộ cỡ nhỏ tăng cao chóng mặt kể từ năm 2009 và nó đã vượt ngưỡng thu nhập của người dân ở tầng lớp lao động.

Trong video mới do thời báo phố Wall đăng tải, họ đã đưa ra sự so sánh rất thú vị giữa căn hộ giá 517 nghìn USD (11,2 tỷ đồng) có diện tích 16 mét vuông tại Hongkong với... một sân bóng rổ để độc giả có thể hình dung rõ nét về sự tí hon và đắt đỏ của nhà cửa nơi này.

Toàn cảnh căn hộ của một gia đình khá giả ở Hongkong, toa-lét nằm phía sau lưng người chụp.
Toàn cảnh căn hộ của một gia đình khá giả ở Hongkong, toa-lét nằm phía sau lưng người chụp.
Bếp là thứ không cần thiết ở đây vì nhà cửa quá bé nhỏ.

Bếp là thứ không cần thiết ở đây vì nhà cửa quá bé nhỏ.

Tại Mỹ, nơi có giá bất động sản cũng thuộc dạng đắt top 10 thế giới, mà một căn hộ 27 mét vuông đã bị gọi là "Căn hộ siêu siêu nhỏ -  Micro apartments", nhưng kích thước đó lại là mơ ước của hầu hết người dân Hong Kong, khi mà giới trung lưu thu nhập khá cũng chỉ sống trong một căn hộ 16,7 mét vuông.

Và đối với những người thu nhập thấp hơn, con số đó xuống còn... 4 mét vuông hoặc nhỏ hơn - và đó là điều rất bình thường ở đất nước chật chội số 1 thế giới này.

Thậm chí, các phóng viên ảnh muốn diễn tả độ bé nhỏ của các căn nhà Hong Kong buộc phải treo máy lên trần nhà vì... không có chỗ mà đứng.

Bộ ảnh về các căn nhà siêu nhỏ của người nghèo ở Hong Kong:

 Một gia đình 3 người đang dùng bữa trong nhà
Người dân Hong Kong phải tận dụng mọi không gian có thể để sắp đặt đồ đạc.
 Người dân Hong Kong phải tận dụng mọi không gian có thể để sắp đặt đồ đạc.
Có những gia đình 5 người sống trong một căn hộ bé không thể tin nổi như thế này.
Người dân làm thức ăn ngay trong nhà và nấu ở chỗ nào đó ngoài ban công có thể đặt được bếp điện
Những anh chàng độc thân thường thuê nhà có diện tích... 2,6 mét vuông như thế này.
Họ sinh hoạt trong không gian chỉ to bằng tủ quần áo.
Mỗi tầng nhà sẽ phải dùng chung một toa-lét để tắm giặt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại