Tờ Military dẫn một báo cáo của Tổ chức nghiên cứu RAND Corporation cho biết tiêm kích F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng một cuộc đối đầu mới đây với tiêm kích Su-35 Nga trên bầu trời Syria.
Theo RAND, chiếc F/A-18E của Mỹ khi đang thực hiện một phi vụ không kích ở Syria thì bị Su-35 Nga đánh chặn, ở thời điểm hai máy bay "chạm mặt" một loạt thiết bị điện tử hàng không trên tiêm kích Mỹ đồng loạt gặp sự cố.
Cụ thể, hệ thống chỉ thị mục tiêu FLIR được sử dụng để xác định các mục tiêu mặt đất trên chiếc F/A-18E không hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều vấn đề mà phi công F/A-18E gặp phải khi đối đầu với Su-35 ở Syria.
Một chiếc F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ. Ảnh: Rob Tabor.
Các chuyên gia của Military nhận định nhiều khả năng F/A-18E của Mỹ bị Su-35 Nga áp chế điện tử trong suốt cuộc đối đầu trên.
Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao máy bay Nga ngăn cản F/A-18E Mỹ thực hiện vụ tấn công nhưng nhiều khả năng nó có liên quan đến Quân đội Syria (SAA) hoặc lực lượng Iran đang hoạt động ở Syria.
Phía Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin được tờ Military đăng tải.
Được biết, hầu hết các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu khủng bố do Quân đội Mỹ tiến hành ở Syria và Iraq đều được giao cho các phi đội F-16 Fighting Falcons và F-15E Strike Eagles, ít nhất 1.800 phi vụ đã được thực hiện tính đến cuối năm 2014.
Tuy nhiên, có một thực tế là các hoạt động quân sự trên của Mỹ đều không mang lại hiệu quả bởi các nhóm khủng bố, đặc biệt là phiến quân IS vẫn phát triển mạnh ở Syria và Iraq. Tình hình ở Syria chỉ có chuyển biến khi người Nga chính thức tham chiến vào năm 2015.
Dù vậy, Mỹ và Nga đều theo đuổi các mục tiêu khác nhau trong cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Đông nói chung và Syria nói riêng. Chính điều này đã dẫn đến các cuộc chạm trán giữa lực lượng hai bên không chỉ ở trên không mà còn cả dưới mặt đất trong vài năm trở lại gần đây.
Tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ trong một nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật.