Điện Kremlin: Nga sẽ không tấn công Ukraine, trừ khi bị khiêu khích

Kiều Anh |

Nga sẽ không tấn công Ukraine và sẽ không tiến hành những kế hoạch "hung hăng", người phát ngôn điện Kremlin cho biết ngày 23/11, song không loại trừ khả năng hành động quân sự sau khi Moscow cân nhắc đến những mối đe dọa đáng lo ngại từ Kiev.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

"Nga sẽ không tấn công bất kỳ ai", người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, Nga vẫn "quan ngại sâu sắc về các hành động khiêu khích của lực lượng vũ trang Ukraine ở đường giới tuyến" cũng như "chuẩn bị cho khả năng tiến hành giải pháp quân sự đối với vấn đề Donbass".

Những bình luận của ông Peskov được đưa ra giữa bối cảnh ngày càng nhiều mối lo ngại gia tăng ở phương Tây rằng Nga đang huy động lực lượng để tấn công Ukraine.

Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo các đối tác châu Âu về khả năng Nga hành động quân sự với Ukraine.

Quan chức tình báo quân sự hàng đầu ở Kiev đầu tuần này cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào một thời điểm nào đó trước cuối tháng 1/2022.

Các nhà lãnh đạo Mỹ gần đây cảnh báo, những bình luận của ông Peskov ngày 23/11 có thể là cái cớ để biện minh cho cuộc tấn công quân sự Ukraine.

"Chúng tôi không hiểu ý định của Tổng thống Putin là gì. Nhưng chúng tôi biết những gì đã xảy ra trong quá khứ", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bình luận ngày 20/11 trong chuyến thăm Dakar, Senegal. Ông Blinken cho biết, Mỹ và các đối tác "thực sự lo ngại về hành động quân sự bất thường của Nga"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại