Điểm khác biệt tại SEA Games 31 khiến các nước tham dự hài lòng

GN |

Tại SEA Games 31, chủ nhà Việt Nam sẽ tổ chức cả những nội dung không phải thế mạnh nhằm mang đến một kỳ đại hội công bằng và fair-play.

Trong lịch sử SEA Games, hầu hết các kỳ đại hội đều không có đầy đủ các bộ môn và nội dung thi đấu tại Olympic. Điều này thường mang đến một số bất đồng bởi chủ nhà thường chỉ muốn tổ chức những môn thế mạnh, cắt đi nhiều bộ huy chương của đối thủ nhằm đảm bảo vị trí nhất toàn đoàn.

Còn nhớ, tại SEA Games 27 do Myanmar tổ chức, có đến 30% số môn thi đấu mang tính đặc thù địa phương và khu vực, nhiều môn và nội dung thi đấu Olympic bị cắt bỏ mang đến nhiều bất bình. Mới đây, nước chủ nhà SEA Games 32 là Campuchia cũng đã gạch tên hai môn Olympic là bắn súng và bắn cung. Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đang nỗ lực can thiệp để giải quyết vấn đề này.

Khác với những kỳ đại hội khác, ban tổ chức (BTC) SEA Games 31 cam kết sẽ nỗ lực để tổ chức nhiều môn Olympic, dù đó không phải là môn thế mạnh của Việt Nam. Trong số 40 môn tại SEA Games 31 phần lớn nằm trong hệ thống Olympic như bơi lội, bắn súng, bắn cung, xe đạp, quyền anh, TDDC, đấu kiếm...

Đây là chủ trương hết sức đúng đắn dù có thể khiến đoàn Việt Nam gặp khó khăn nhưng sẽ là dịp để các VĐV cọ xát, nâng cao trình độ và hướng đến đấu trường lớn như ASIAD, Olympic.

Điểm khác biệt tại SEA Games 31 khiến các nước tham dự hài lòng - Ảnh 1.

Chủ nhà Việt Nam ưu tiên tổ chức các môn Olympic

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ: "Trong các kỳ đại hội trước đây, rất nhiều môn Olympic bị nước chủ nhà loại bỏ vì không phải thế mạnh.

Nhưng năm nay, chúng ta xác định tổ chức một kỳ SEA Games 31 công bằng nhất, phải tổ chức đầy đủ các môn Olympic. Điều này nhận được nhiều sự ủng hộ. Mọi năm, khi tham dự các buổi họp trưởng đoàn, có nhiều người đã "cãi nhau" vì bất đồng trong việc chọn môn tổ chức, nhưng năm nay tuyệt đối không có. Điều đó là sự cố gắng rất lớn của BTC. Sẽ có nhiều khó khăn và thiếu sót nhưng mong tất cả mọi người ủng hộ, chung tay để có được kỳ đại hội thành công.

Việt Nam sẽ đi đầu chỉ đạo không giành huy chương bằng mọi giá, tức là không sử dụng bất kỳ một kỹ thuật gì ảnh hưởng đến quá trình tổ chức trận đấu, kể cả công tác trọng tài".

Điểm khác biệt tại SEA Games 31 khiến các nước tham dự hài lòng - Ảnh 3.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn (giữa) trong buổi lễ ký kết hợp đồng tài trợ sáng 22/4

Việc đề cao sự công bằng, fair-play trong công tác tổ chức SEA Games 31 là cơ sở để các VĐV có tâm lý tốt, bước vào thi đấu hướng đến đạt thành tích cao, mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại