Đệ tử 3 đời của Diệp Vấn: "Từ Hiểu Đông đang tẩy não thanh niên Trung Quốc"

Ngô Trà |

Dù cho đệ tử bị Từ Hiểu Đông đánh cho "bò lăn bò càng", bản thân bị võ sỹ boxing một tay đánh bại, nhưng Dư Xương Hoa vẫn lên tiếng chỉ trích Từ Hiểu Đông.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Sohu của Trung Quốc, võ sư Vịnh Xuân tự nhận mình là đệ tử 3 đời của Diệp Vấn đã không tiếc lời đả kích tay đấm họ Từ:

"Ý định lật mặt các ngụy võ sư của Từ Hiểu Đông, tôi không có gì phản đối. Đấy là việc làm đúng. Tuy nhiên anh ta đã dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội của mình để làm những điều tồi tệ với võ thuật cổ truyền Trung Hoa, anh ta đánh lừa giới trẻ, những thanh thiếu niên thế hệ 9x trở về đây. Thế hệ này chẳng biết gì về võ thuật cổ truyền, và chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những gì gã họ Từ nói.

Chúng bị tẩy não, và tin vào tất cả những điều rác rưởi mà Từ Hiểu Đông rêu rao, để rồi bài xích võ thuật truyền thống. Nếu họ Từ muốn chứng tỏ mình đúng, hãy chọn những đối thủ trẻ hơn, khỏe hơn, có thể hình và độ tuổi tương đương xem. Nếu làm được thế, tôi mới tâm phục khẩu phục".

Năm nay 39 tuổi, Dư Xương Hoa là chủ võ đường Giang Tây Xương Hoa Vịnh Xuân. Ông luôn tự nhận mình là đệ tử chân truyền của Hoàng Thuần Lương - đại đệ tử của Diệp Vấn.

Nói tiếp về Từ Hiểu Đông, Dư Xương Hoa nhận xét: "Hắn ta rất kiêu ngạo, luôn làm ra vẻ có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào bằng nắm đấm của mình, nhưng luôn biết cách chiếm tiên cơ mỗi khi lên sàn đấu. Với MMA, mục đích chính của nó là hạ gục đối thủ trên võ đài, khác xa với võ thuật truyền thống.

Võ thuật truyền thống Trung Hoa, ngoài rèn luyện về thể chất, công phu, còn giúp nâng cao sức mạnh tinh thần, cũng như tinh thần võ đạo. Đấy cũng là lý do rất ít võ sỹ MMA xuất thân từ võ truyền thống".

Tuy nhiên, khi được hỏi về MMA, Dư Xương Hoa nhận xét có phần cẩn trọng hơn: "MMA là một môn thể thao tuyệt vời. Nó chỉ khác với võ truyền thống ở tôn chỉ, nhưng như vậy không có nghĩa là võ truyền thống không thể có chỗ đứng. Giống như bóng chuyền và bóng rổ, không thể nói môn nào giỏi hơn.

Từ Hiểu Đông hạ gục Đinh Hạo

MMA đấu với võ truyền thống, như con hổ nặng 100kg đấu với con báo nặng 150kg chẳng hạn. Nếu chỉ căn cứ vào mặt võ thuật, thì con báo sẽ thắng vì nó nặng hơn nhiều, nhưng hổ mới là chúa sơn lâm. Để nói loài nào mạnh hơn thì khó lắm".

Dẫu cho rất mạnh miệng nói về Từ Hiểu Đông, nhưng trên thực tế họ Dư cùng đệ tử đã từng gánh những thất bại thảm hại khi chạm trán với họ Từ. Đinh Hạo - đệ tử chân truyền của Dư Xương Hoa, năm ngoái từng bị Từ Hiểu Đông hạ gục trong chỉ hơn 1 phút.

Cũng trên sàn đấu mà Đinh Hạo bị Từ Hiểu Đông "xơi tái", Dư Xương Hoa thậm chí còn thê thảm hơn khi bị võ sỹ boxing Hùng Trình Trình đánh cho thua tơi tả dù chỉ... có một tay.

Trở lại 9 năm về trước, Dư Xương Hoa cùng Lý Bảo Điền, Trịnh Gia Khoan và Mã Bảo Quốc từng được làng võ thuật Trung Quốc gọi là "Tứ đại kim cương" trong... làng lừa đảo võ thuật.

Phát lộ nguyên nhân bất ngờ khiến Từ Hiểu Đông quyết hạ bằng được "đệ tử 4 đời" Diệp Vấn

Nếu như Dư Xương Hoa chỉ "nhẹ nhàng" hơn bằng cách "ăn theo" tên tuổi của Diệp Vấn, thì Lý Bảo Điền còn "cao thủ" hơn, từng rủ Dư Xương Hoa lợi dụng truyền thuyết về Khổng Tử để dựng chuyện về Vịnh Xuân. Dư Xương Hoa không đủ to gan để cùng làm, Lý Bảo Điền làm một mình và bị lên án suốt một thời gian dài vì trò lừa đảo này.

Trong khi đó, Trịnh Gia Khoan tự nhận có được bí kíp Vịnh Xuân thất truyền mang tên "Ngũ Mai sư thái cổ Vịnh Xuân Kim Kê quyền". Theo giới nghiên cứu võ thuật Trung Hoa, nhân vật "Ngũ Mai sư thái" có tồn tại hay không vẫn chưa xác định được, Nghiêm Vịnh Xuân - môn võ mà họ Trịnh khoác lác là mình là truyền nhân cũng không có chứng cứ là từng tồn tại nốt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại