Năm hiếm hoi mà một nước có đường bờ biển dài như Việt Nam không bị bão "quấy rầy"

Hoa Hướng Dương |

Nước ta thường xuyên phải hứng chịu các cơn bão từ biển do vị trí địa lý của mình, thế nhưng có một năm dường như các cơn bão đã "quên" mất điều đó. Đó là năm nào?

Nước ta có đường bờ biển dài 3.260 km không kể các đảo trong tổng số 4.639 km chiều dài đường biên giới trên đất liền, trong đó có tới 28 tỉnh và thành phố (trên tổng số 63 tình thành) thuộc Trung ương giáp với biển.

Điều này kéo theo lợi thế về thủy hải sản và khai thác các nguồn lợi từ biển là rất lớn, thế nhưng mặt trái của nó chính là những cơn áp thấp nhiệt đới hay bão thường xuyên đi vào nước ta, nhất là các tỉnh duyên hải miền Trung.

Năm hiếm hoi mà một nước có đường bờ biển dài như Việt Nam không bị bão quấy rầy - Ảnh 1.

Bão số 10 làm gãy cả tháp truyền hình Đài phát thanh truyền hình TX Kỳ Anh. Ảnh kinhtedothi.vn.

Mỗi năm, mùa bão ở nước ta thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5, 6 sau đó di chuyển xuống miền Nam cho đến hết tháng 12 (thời đỉnh điểm của mùa bão rơi vào các tháng 9, 10, 11).

Nếu tính trung bình, mỗi năm nước ta có khoảng 4 đến 6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộ, các cơn áp thấp nhiệt đới khi phát triển có vận tốc gió lớn hơn 63 km/h sẽ trở thành bão và được đặt tên theo Cơ quan Khí Tượng Nhật Bản ở Tokyo.

Hiện nay bão số 11 đã phát triển mạnh với cấp độ rủi ro thiên tài là 3 và đang gây thiệt hại rất lớn cho các tỉnh vùng phía Bắc, trước đó cơn bão số 10 cũng là cơn bão đầu tiên của Việt Nam được cảnh báo nguy hiểm cấp độ 4 (màu đỏ).

Xem video:

Sự tàn phá của cơn bão số 10 tại Quảng Bình. Nguồn: Youtube/Thang Le.

Có thể thấy năm nay, nước ta "đón" khá nhiều cơn bão mạnh, năm 2017 cũng được các chuyên gia dự báo là có số lượng các cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông là từ 12 đến 14, nhiều hơn trung bình các năm (12 cơn).

Năm ngoái cũng được ngành khí tượng đánh giá là năm kỉ lục về thiên tai ở Việt Nam với 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới trực tiếp tấn công nước ta trong tổng số 10 cơn bão, 7 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông.

Vậy thử quay ngược lại dòng thời gian trong quá khứ, liệu năm nào là khoảng thời gian mà nước ta đón nhiều cơn bão nhất (chưa tính đến áp thấp nhiệt đới)?

Theo thống kê của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia từ năm 1980 đến 2016 (trong vòng 36 năm đổ lại đây):

- Những năm có số lượng bão kỷ lục đổ bộ vào Việt Nam: 1989, 2013 với 9 cơn bão; Năm 1985, 1996 với 8 cơn bão; Năm 1983, 1984, 1990, 1994, 2005 với 7 cơn bão...

- Năm mà nước ta không bị ảnh hưởng bão ở biển Đông là năm 2012 (0 cơn bão đổ bộ), Trong tổng số 5 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới hoạt động khi đó trên biển Đông thì chỉ có 3 cơn bão (số 4, 5 và áp thấp nhiệt đới tháng 7) là vào gần nước ta nhất nhưng cách bờ biển đến khoảng 300 km!

* Tổng hợp từ nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại