“Đạn vô hình” cho thiện xạ bắn tỉa

Nguyễn Thanh Hải |

Những tiến bộ vượt bậc của chiến đấu bằng súng bắn tỉa đã gặt hái thêm nhiều kỳ tích “trảm thủ” bằng một chuỗi công nghệ quân sự được tin rằng sẽ giành chiến thắng trong những thập niên gần đây và xa hơn, và độc đáo hơn là những công nghệ tiến bộ này sẽ được “phù phép” thành “hàng nóng siêu nhỏ” trong những thập kỷ tới.

Năm 2014, Chuck Hagel, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo: "Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mà người Mỹ không còn chiếm ưu thế biển cả, bầu trời và không gian".

Không gian mạng cũng là một chiến trường khốc liệt, dẫn lời ông Kenneth Geers, cố vấn của NATO về "tiến bộ vượt bậc" trong các khả năng mạng nhà nước và phi nhà nước ở Russia và Ukraine, từ căn cứ của ông ở Kiev.

Thế giới tự do đã 2 lần vượt qua những mối đe dọa thách thức bởi sự chiếm ưu thế của quân đội. Sau khi Liên Xô (năm 1949) và Trung Quốc (năm 1964) lần đầu cho kích nổ hạt nhân, Mỹ và Đồng Minh ở phía Tây Châu Âu đã thúc đẩy các nền kinh tế thị trường nhằm đủ căn bản cho việc phát triển công nghệ và công nghiệp cần thiết cho các lực lượng tiến bộ ưu việt.

Khoảng thời điểm người Nga đã bắt kịp Mỹ và Đồng Minh vào cuối thập niên 1960, thì phương Tây cũng vừa kịp thành công trong việc phát minh ra dạng thức vi tính.

Thành công thứ 2 này đã tạo ra mạng lưới gián điệp vệ tinh, các loại bom và tên lửa dẫn đường, chúng đã thể hiện bằng tác động tàn phá khủng khiếp trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh vào năm 1991.

Nhưng khi vi tính và công nghệ vệ tinh lan rộng thì một lần nữa, Mỹ lại bị tổn thương. Và để đạt được "sự bù đắp lần thứ 3", một lần nữa phương Tây lại dồn tốc lực nâng cấp sức mạnh công nghệ. Thành công không có gì là có thể đảm bảo.

Súng bắn tỉa đã có những cú "hit" tiến xa hơn nữa: những lực lượng ưu tú đã bắn ra những viên đạn dẫn đường. Bộ Quốc phòng Mỹ thật sự đã chế tạo ra một loại đạn gọi là EXACTO có khả năng điều chỉnh quỹ đạo bay của nó trong không khí. Những tay bắn tỉa có thể dùng loại đạn này đã làm minh họa cho một sự tàn phá khủng khiếp.

Để cho thấy hệ thống quang học của viên đạn EXACTO cần thứ mà nó đập vào, một tia laze đã chiếu vào thứ được gọi là mục tiêu, và loại đạn mới này sẽ được gắn trên các máy bay không người lái bay ở trên cao.

Những viên đạn dẫn đường hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều nỗi thống khổ cho các chiến binh không dùng chúng. Công nghệ mới hứa hẹn sẽ kéo dài phạm vi cho "xạ thủ" ở các khoảng cách xa hơn, và viên đạn bắn ra khỏi nòng sẽ đập chính xác mục tiêu hơn, chúng tự sửa chữa sai lầm cũng như xé gió mạnh mẽ.

"Hãy tưởng tượng nỗi sợ hãi của các tay súng khi họ đối mặt với một "sát nhân vô hình" mà không sao phát hiện chính xác nơi "hắn" đến từ đâu", dẫn lời ông Ryan Innis, một đơn vị bắn tỉa của Thủy quân lục chiến Mỹ, đơn vị này đang chống lại nạn cướp biển ở ngoài khơi biển Đông Phi.

Vai trò của súng bắn tỉa kết hợp với đạn dẫn đường sẽ mở rộng trong những năm tới. Sự gia tăng các khả năng của máy bay không người lái, khinh khí cầu và vệ tinh gián điệp cùng tên lửa dẫn đường sẽ gây không ít khó khăn cho đối phương có thể ẩn náu an toàn trong vùng địa hình đồi núi.

Phương Tây đang áp dụng chế tạo đạn bằng Polymer hơn là bằng đồng nhằm giảm trọng lượng mang vác cho binh lính xuống 1/3. Thêm nữa, bản thân áo giáp cũng siêu nhẹ. Các kỹ sư tại Moratex, một viện nghiên cứu ở Lodz (Ba Lan), đang phát triển một thứ gọi là "dịch lỏng phi Newton" nó đủ nhớt để làm chệch đạn bắn ra.

Những loại áo giáp "dịch nhớt" này rất nhẹ và linh hoạt hơn những áo giáp bằng các tấm sứ và Kevlar của ngày hôm nay. Một số đội quân ưu tú phương Tây sẽ bận bộ giáp bên ngoài có tấm khiên chống đạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại