Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp về phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Lê Tuyển - Hoàng Hải |

Từ ngày 8-10/6, Đại hội đồng LHQ đã họp thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an tăng cường trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên bị phủ quyết vào ngày 26/5.

Đây là cuộc họp đầu tiên được triệu tập, nằm trong đề mục cải tổ Liên Hợp Quốc, vốn yêu cầu các nước phủ quyết tại Hội đồng Bảo an giải trình trước Đại hội đồng về lá phiếu của mình.

Nhiều nước hoan nghênh việc cuộc họp của Đại hội đồng được triệu tập nhằm khuyến khích tính minh bạch trong công việc chung của Liên Hợp Quốc, đồng thời phát huy vai trò của Đại hội đồng là cơ quan có tính đại diện rộng rãi nhất. Một số nước cũng bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, trong đó có các vụ thử tên lửa xuyên lục địa.

Trung Quốc và Nga, hai nước bỏ phiếu phủ quyết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an ngày 26/5, đã đưa ra các lập luận về cơ sở cho quyết định của mình.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải trừ, chống phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp về phiếu phủ quyết tại Hội đồng Bảo an - Ảnh 1.

Phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 8/6 yêu cầu Nga, Trung Quốc giải trình lý do phủ quyết nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào ngày 26/5, Nga và Trung Quốc đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm siết chặt các lệnh trừng phạt Triều Tiên tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap cho biết, 13 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an ủng hộ nghị quyết. Một nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần nhận được 9 phiếu đồng ý và không có phiếu phủ quyết nào từ 5 nước ủy viên thường trực gồm Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Mỹ.

Nghị quyết được đưa ra sau khi Triều Tiên được cho là đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hôm 25/5 vừa qua và có khả năng chuẩn bị vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại