Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắc GĐ Sở "tìm hiểu lại để trả lời"

Đình Thức |

"Anh Nam phải tìm hiểu lại để trả lời rõ hơn. Chúng ta đã đầu tư vào đây rất nhiều tiền, hàng trăm triệu đô la để xử lý mà vẫn ô nhiễm", Bí thư Đà Nẵng nói.

Chiều 10-8, kỳ họp thứ 2, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã tập trung chất vấn lãnh đạo các Sở, ban, ngành về các vấn đề nóng mà cử tri rất quan tâm.

Đặc biệt, các đại biểu đã có nhiều câu hỏi chất vấn ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng về vấn đề xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra biển khiến các bãi biển ô nhiễm.

Đại biểu Lê Thanh Hải đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường cho biết tình hình cụ thể về việc xả thải ra biển và hiện trạng ô nhiễm.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắc GĐ Sở tìm hiểu lại để trả lời - Ảnh 1.

Đại biểu Hải lo lắng về tình trạng ô nhiễm các bãi biển

Trả lời chất vấn của các đại biểu, ông Lê Quang Nam thừa nhận hiện nay vấn đề xả thải ra biển Nguyễn Tất Thành (đường Nguyễn Tất Thành) và biển Mỹ Khê (đường Trường Sa, Hoàng Sa) là hoàn toàn chính xác.

"Hệ thống xả thải hiện nay gộp chung cả nước thải lẫn nước mưa. Khi trời mưa lớn, nước mưa thoát khỏi cống thải ra biển. Ở biển Nguyễn Tất Thành có 29 cửa thải, biển Mỹ Khê có 16 cửa xả.

Việc xả thải ra biển gây ô nhiễm. Các cống xả đổ ra tự nhiên như vậy là mất vẻ mỹ quan, ảnh hưởng lớn du lịch. Vấn đề này đã tồn tại nhiều năm rồi", ông Nam nói.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắc GĐ Sở tìm hiểu lại để trả lời - Ảnh 2.

Một cống nước thải đổ thẳng ra biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng)

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đà Nẵng, thành phố hiện có 5 trạm xử lý nước thải, thu gom được 75% nước thải. Trong đó có 4 trạm xây từ năm 2007. Các trạm này sử dụng công nghệ tương đối lạc hậu, chủ yếu xử lý ở bước 1.

"Nước thải đã xử lý ở bước 1 không đủ tiêu chuẩn để xả thải ra ngoài", ông Nam khẳng định.

Ngoài ra, tình trạng nước thải hiện đang có mùi hôi và đang được xử lý tạm thời bằng hóa chất để khử mùi. Các cống xả khi xả thải ra tạo dòng chảy làm hư bãi biển. Vấn đề này được xử lý tạm bằng cách cho công nhân môi trường san ủi lại.

"Các cửa xả hiện nay thiết kế không hợp lý, xả thải trực tiếp ra ngay trên bãi biễn. Sở đang nghiên cứu cùng Sở Xây dựng tìm kiếm thiết kế hệ thống xả phù hợp để đảm bảo về mặt mỹ quan", ông Nam cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cùng nhau nghiên cứu để thiết kế hệ thống xả thải phù hợp.

"Anh Nam phải tìm hiểu lại để trả lời rõ hơn. Chúng ta đã đầu tư vào đây rất nhiều tiền, hàng trăm triệu đô la để xử lý mà vẫn ô nhiễm.

Người dân phản ánh ô nhiễm ở các bãi biển cũng nhiều. Báo chí cũng đã lên tiếng phản ánh ô nhiễm ở đây.

Nước thải ô nhiễm không thể xả thải ra ngoài biển được", ông Xuân Anh nói.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắc GĐ Sở tìm hiểu lại để trả lời - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường nghiên cứu để báo cáo rõ hơn

Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng ngành môi trường cần phải có tư duy vượt trước vì vấn đề môi trường hết sức cần thiết.

"Môi trường gắn với cuộc sống của chúng ta nên phải thường xuyên quan tâm, phải đi vào trong nhận thức, cả xã hội, cả hệ thống chính trị phải quan tâm. Mình phải lo cho mạng sống của mình nữa chứ ai mà lo cho mình", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại