Hà Tĩnh đã có kết quả phân tích chất thải Formosa chôn trái phép

Ngọc Tú |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã có kết quả ban đầu về số chất thải được chôn trong trang trại của giám đốc công ty môi trường Kỳ Anh.

Chiều 16/7, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã nhận được kết quả phân tích số rác thải được chôn lấp trái phép trong trang trại ở địa bàn phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo ông Thắng, kết quả ban đầu phân tích số rác thải trên cho thấy có 13/15 chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn, 2 chỉ tiêu vượt ngưỡng. Theo kết quả ban đầu thì đây là rác thải công nghiệp thông thường, không nguy hại.

Hà Tĩnh đã có kết quả phân tích chất thải Formosa chôn trái phép - Ảnh 1.

Khu vực rộng hơn 300m2 trong trang trại là nơi chôn lấp hơn 267 tấn chất thải rắn của Formosa.

"Chúng tôi có lấy nhiều mẫu tại nhiều nơi trong số rác thải này. Cụ thể, đoàn công tác của Sở TNMT đã lấy mẫu đại diện 4 nơi bao gồm một mẫu ở khu đã đổ thải (Trang trại giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh  - PV).

3 mẫu khác lấy ở nơi được giới thiệu là nguồn rác thải của Formosa trong nhà máy. Tuy nhiên đây chỉ mới lấy các mẫu đại diện nên để công bố kết quả đó là rác thải công nghiệp thông thường hay nguy hại thì chưa chính xác vì tính đại diện chưa cao.

Vì vậy tỉnh đang tiếp tục chờ kết quả phân tích hơn 40 mẫu của đoàn công tác Bộ Tài nguyên môi trường. Khi có kết quả thì sẽ chính xác hơn", ông Thắng nói.

Hà Tĩnh đã có kết quả phân tích chất thải Formosa chôn trái phép - Ảnh 2.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu và di dời số chất thải này.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào đầu tháng 7/2016, người dân ở phường Kỳ Trinh (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện nhiều chiếc xe ben chở các chất thải lạ đi vào một trang trại nằm trên địa bàn phường để chôn lấp.

Tiến hành tìm hiểu, người dân phát hiện trang trại này là của ông Lê Quang Hoà - Giám đốc công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.

Ngày 12/7, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, lấy mẫu chất thải này để đưa đi phân tích, xét nghiệm. Đoàn công tác của Bộ TNMT cũng đã vào lấy mẫu đưa đi phân tích độc lập.

Ngày 14/7, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành di dời số chất thải này về kho để niêm phong, tránh lây lan ô nhiễm xuống nguồn nước trước khi có kết quả đây là rác thải nguy hại hay thông thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại