Cựu tướng Đài Loan tuyên bố xe tăng TQ tiến vào thành phố “chỉ có chết”

Đăng Nguyễn |

Phản ứng trước đoạn video quay cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực Trung Quốc diễn tập tác chiến trong môi trường mô phỏng đô thị Đài Loan, một cựu thiếu tướng Đài Loan cho rằng hòn đảo có loại vũ khí sát thủ hủy diệt các xe tăng này.

Tên lửa chống tăng Kestrel phá hủy một xe tăng giả định trong cuộc tập trận.

Tên lửa chống tăng Kestrel phá hủy một xe tăng giả định trong cuộc tập trận.

Hôm 13.12, Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đăng video xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A và xe chiến đấu bộ binh Type 04 đánh bại lực lượng phòng thủ yếu thế hơn trong môi trường đô thị giả định.

Phe tấn công có 230 binh sĩ và 30 xe tăng trong khi phe phòng thủ đại diện cho Đài Loan chỉ có 70 binh sĩ và 6 xe tăng. Theo CCTV, phe phòng thủ là quân xanh, có lợi thế về địa hình, cài mìn rải rác khắp nơi.

Phe tấn công có lợi thế về quân số và hỏa lực. Kết quả là phe tấn công màu đỏ đã đánh bại quân xanh trong vòng 3 giờ.

Phản ứng về video quay cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực Trung Quốc diễn tập tác chiến trong môi trường “mô phỏng đô thị Đài Loan”, cựu thiếu tướng Đài Loan Yu Tsung-chi nói “Trung Quốc đã đánh giá thấp đối thủ”.

Về cơ bản, không có nhiều bãi biển ở Đài Loan đủ điều kiện để binh sĩ và xe tăng Trung Quốc có thể đổ bộ. Bằng một cách nào đó, các xe tăng này tiến sâu được vào bờ, mạng lưới đường cao tốc bao quanh Đài Loan sẽ đóng vai trò là rào cản.

Ông Yu nói các tướng chỉ huy xe tăng Trung Quốc vẫn còn tư duy của Thế chiến 1 và 2. Ngày nay, xe tăng Trung Quốc không thể dễ dàng tiến vào thành phố vì “như vậy chỉ có chết”, viện dẫn việc Đài Loan có hơn 400 tên lửa chống tăng Kestrel. Đây là mẫu tên lửa chống tăng sản xuất nội địa ở Đài Loan.

Cựu tướng Đài Loan tuyên bố xe tăng TQ tiến vào thành phố “chỉ có chết” - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A của Trung Quốc gần đây tham gia diễn tập tác chiến trong đô thị.

Tên lửa chống tăng luôn là mối đe dọa lớn nhất đối với các kíp lái xe tăng bởi khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn xe tăng chỉ bằng một phát bắn.

Ông Yu nói các tòa nhà cao tầng ở Đài Loan sẽ là nơi ngụy trang để phóng tên lửa. Các tên lửa Kestrel có thể được phân phối đến khắp các tòa nhà cao tầng, giáng đòn kết liễu xe tăng Trung Quốc từ trên cao.

Chuyên gia quân sự Đài Loan Wang Chen-ming cũng đồng tình: “Quân đội đã tính đến khả năng này. Tuyến đường cao tốc nối liền thành phố Tân Đài Bắc và Đài Nam trải dọc theo đường bờ biển. Lợi thế ở trên cao biến tuyến đường cao tốc này thành bức tường ngăn chặn xe tăng Trung Quốc.

Wang nhấn mạnh việc sử dụng đường cao tốc làm vật cản ngăn chặn xe tăng Trung Quốc là “bước cuối cùng”. Nghĩa là Đài Loan ưu tiên chặn đứng đối phương ngay ở bờ biển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại