Cựu Tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân

Trung Hiếu |

Ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống Nga, vừa cảnh báo rằng không thể loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh chiến sự Ukraine, và cho rằng tất cả các bên cần nỗ lực để ngăn ngừa mối nguy "chấm dứt sự tồn tại của nhân loại".

Ông Medvedev nói rằng không nên quên các tình huống có thể buộc Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Mặt khác, ông nhấn mạnh "không ai muốn chiến tranh".

Kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào cuối tháng 2, quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã xấu đi, xuống tới mức thấp nhất trong lịch sử hiện đại. Nga liên tục cảnh báo Mỹ và đồng minh rằng việc họ gửi thêm vũ khí sang Ukraine sẽ có rủi ro tạo ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Cựu Tổng thống Nga lưu ý rằng thế giới "từng chứng kiến việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân".

Ông Medvedev nhắc lại học thuyết hạt nhân của Nga, các tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân: Nga hoặc cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân; Nga bị tấn công bằng vũ khí thông thường nhưng cuộc tấn công đó đe dọa trực tiếp sự sống còn của nhà nước Nga.

Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Nga Lavrov từng cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân là "khá đáng kể". Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Austrin khi ấy đã chỉ trích bình luận này là "rất nguy hiểm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại