Cựu sao Barca và Chelsea được xác định có con rơi 22 tuổi

Xuân Hà |

Toà án số 83 ở Madrid vừa tuyên bố Samuel Eto’o là cha chính thức của cô gái 22 tuổi người Tây Ban Nha, Erika Do Rosario Nieves.

Bà Adileusa cùng con gái và luật sư của mình

Bà Adileusa cùng con gái và luật sư của mình

Tòa án số 83 ở Madrid đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ Samuel Eto’o bị kiện chối bỏ con gái vào hôm qua. Theo đó, Báo đen được xác định là cha ruột của cô gái 22 tuổi người Tây Ban Nha, Erika Do Rosario Nieves.

Trước đó, bà Adileusa - mẹ đẻ của Erika Do Rosario Nieves, đã đâm đơn kiện Samuel Eto’o từ năm 2018. Theo đơn kiện, bà Adileusa gặp Báo đen tại 1 hộp đêm ở Madrid vào năm 1997. Thời điểm này, huyền thoại bóng đá Cameroon khoác áo Leganes theo dạng cho mượn từ Real Madrid. Sau đó, cả 2 đã "làm chuyện người lớn".

Theo Adileusa, vào tháng 2/1998, bà phát hiện mình mang thai. Adileusa đã cố gắng liên hệ với Eto’o, thời điểm đó đang khoác áo Espanyol theo dạng cho mượn, qua điện thoại và email. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Barcelona và Chelsea không trả lời điện thoại và email của bà.

Adileusa đã cung cấp nhiều bằng chứng chứng minh Erika Do Rosario Nieves là con gái của Báo đen. Bất chấp những bằng chứng rõ ràng, cựu tiền đạo Barcelona và Chelsea vẫn không thừa nhận cô con gái 22 tuổi. Eto’o đã không xuất hiện tại toà án để nghe phán quyết cuối cùng về phiên xử liên quan trực tiếp đến mình.

Theo phán quyết của toà án số 83 tại Madrid, Eto’o phải trả 1.400 euro/tháng tiền trợ cấp cho cô con gái rơi. Khoản tiền này được tính từ khi cựu tuyển thủ Cameroon bị kiện.

Trước khi được xác định có con rơi, Eto’o có 5 người con chính thức là Maelle, Etienne, Sienna, Lynnn và Annie. Báo đen là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá Cameroon. Thời theo nghiệp quần đùi áo số, ông từng giành 18 danh hiệu lớn nhỏ, gồm 3 chức VĐ La Liga, 1 ngôi quán quân Serie A, 3 chức vô địch Champions League và 2 chức VĐ AFCON…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại