Nữ chính trị gia, cựu nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) Tatyana Chernovol mới đây vừa kêu gọi chính phủ chuẩn bị sẵn sàng dùng biện pháp quân sự để đoạt lại bán đảo Crimea từ tay Nga "bất cứ lúc nào", báo RIA Novosti (Nga) đưa tin.
Tuyên bố trên đã được bà Chernovol đưa ra trên kênh truyền hình địa phương "Direct".
"Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng thực hiện một chiến dịch quân sự để giành lại Crimea, thậm chí có thể là ngay ngày mai", bà Chernovol nói.
Tuy nhiên, nữ chính trị gia này cho rằng Kiev cần chờ đợi đến khi "các quá trình hỗn loạn bắt đầu ở Nga". Đây sẽ là thời điểm mà Ukraine có thể lợi dụng để triển khai quân giành lại bán đảo, theo bà Chernovol.
"Nhưng vấn đề là chúng ta phải sẵn sàng cho điều này. Chúng ta đang không chuẩn bị gì cả", bà này bình luận.
Tháng 10/2018, bà Chernovol từng có phát biểu công kích Nga ngay trên sóng truyền hình quốc gia, trong đó bà đã kêu gọi quân đội Ukraine cho nổ các kho vũ khí của Nga đặt tại vùng biên giới giữa hai nước và tại các khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn để "trả đũa" Moskva vì một vụ nổ kho vũ khí trước đó ở cách thủ đô Kiev 176km về phía Đông.
Dù không có bằng chứng, nhưng nữ chính trị gia này đã quy trách nhiệm cho Nga và chỉ trích chính quyền Ukraine không có phản ứng về vụ việc.
Thực tế, việc các quan chức, chính trị gia Ukraine đưa ra những tuyên bố công kích Nga về Crimea và Donbass không phải là điều hiếm thấy. Chẳng hạn, nhà khoa học chính trị Ukraine Zinovy Sveda từng đề xuất giành lại Crimea bằng cách "sắp xếp một kịch bản trận Trân Châu Cảng cho hạm đội Nga" và cho nổ tung cầu Kerch; hay như Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố sẽ khiến cho vấn đề bán đảo Crimea trở nên giống như "địa ngục" đối với Nga, và thề rằng "quốc kỳ Ukraine sẽ tung bay trở lại" ở Simperofol (thủ phủ Ukraine).
Các chuyên gia quân sự Nga đánh giá năng lực của quân đội Ukraine không cho phép họ tiến hành một chiến dịch quân sự để "giành lại" Crimea. Chuyên gia người Nga - Đại tá về hưu - Viktor Litovkin cho biết các loại vũ khí đang được trang bị cho binh sĩ Ukraine hiện nay đang trong tình trạng "thảm khốc", khi nền công nghiệp quốc phòng của nước này đã "sụp đổ đến mức không thể cứu vãn".
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không có ý định gây hấn với các quốc gia khác. Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga chỉ trích những tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga" là một điều viển vông trong trí tưởng tượng của các quan chức và chính trị gia Ukraine./.
Tháng 3/2014, bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga sau khi cuộc trưng cầu dân ý nhận được kết quả đại đa số đồng thuận. Phía Nga khẳng định hành động này là hợp tình, hợp lý; tuy nhiên Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây không công nhận cuộc trưng cầu này và lên án hành động của Nga là bất hợp pháp. Nhiều quốc gia phương Tây đã trừng phạt kinh tế Nga sau sự kiện sáp nhập bán đảo./.
(Theo RIA Novosti)