Cựu còi vàng nói gì về vụ CLB HAGL mất 2 quả phạt đền?

Văn Nhân |

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cho rằng CLB HAGL đã mất 2 quả phạt đền vì sai sót của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu.

Sau trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Sài Gòn, nhiều ý kiến cho rằng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu khiến đội bóng phố Núi mất oan hai quả phạt đền. Lãnh đạo CLB HAGL không phản ứng nhưng bày tỏ sự không phục trước việc bị "lơ" 2 tình huống 11m khá rõ ràng.

Trao đổi với Saostar, cựu còi vàng V.League - Dương Mạnh Hùng nói: "Về nguyên tắc, trọng tài đầu tiên phải xác định bóng chạm tay hay chưa, sau đó mới xem xét có thể phạt đền hay không. Tôi nghĩ trọng tài nhận định sai về các tình huống của CLB HAGL. Trọng tài đã khiến đội bóng này bị thiệt thòi vì hai tình huống phạt đền không được thổi.

Tình huống đầu tiên có lẽ ai cũng nhìn thấy đó là một quả phạt đền. Bóng trúng tay cầu thủ rất rõ ràng, cản hướng bóng có thể gây nguy hiểm của cầu thủ HAGL.

Tình huống thứ hai, tôi nghĩ do lỗi nhận định của trọng tài là có thổi hay không. Tuy nhiên, bóng chạm tay nhưng trọng tài nhận định trúng vai thì trọng tài đã sai. Tình huống bóng có thể vào khung thành bị trúng tay cầu thủ thì phải thổi phạt đền.

Từ hai tình huống kể trên, tôi nghĩ trọng tài bắt trận HAGL - Sài Gòn đã sai. Điều này làm cho CLB HAGL bị chịu thiệt thòi".

Nhắc lại, CLB HAGL có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 39 khi bóng trúng tay CLB Sài Gòn nhưng ông Nguyễn Ngọc Châu đứng gần đó vẫn không thổi. Lúc này tỷ số đang 1-1, nếu một quyết định chính xác thì CLB HAGL đã không thua 1-3 trước CLB Sài Gòn.

Cựu còi vàng nói gì về vụ CLB HAGL mất 2 quả phạt đền? - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL phân bua với trọng tài Nguyễn Ngọc Châu. Ảnh: CLB HAGL.

Đến phút 87, Hồng Duy sút bóng có thể dẫn đến bàn thắng nếu không đụng tay hậu vệ Sài Gòn FC khi thủ môn đội khách đã ngã. Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Châu giải thích với cầu thủ HAGL bằng cách ra ký hiệu bóng chạm vai. Đồng nghĩa ông Châu nhận định sai trong tình huống lẽ ra phải bắt phạt đền.

Ở vòng 1 V.League 2019, một tình huống từng gây tranh cãi là Quế Ngọc Hải vô tình để tay chạm bóng, sau đó bị đuổi khỏi sân và CLB Viettek bị phạt đền. Nếu so sánh thì hai tình huống của CLB HAGL rõ ràng có cơ sở thổi phạt đền một cách thuyết phục hơn, vì cả 2 lần đều rất rõ ràng.

V.League 2019 mới đến vòng thứ 3 nhưng mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu không vui, khi các quyết định của trọng tài đều gây nên tranh cãi. CLB HAGL đã có 3 tình huống khá oan uổng, 1 lần bị mất quân và 2 lần mất phạt đền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại