Sinh năm 1985, đến với thể dục dụng cụ từ khi mới lên 5 và được chọn vào đội tuyển quốc gia ở tuổi 14, Xiao Qin là một trong những tên tuổi nổi tiếng của thể dục dụng cụ Trung Quốc. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nam vận động viên này giành được đến 15 huy chương vàng thế giới. Ở Olympic 2008, Xiao Qin giành cả huy chương vàng môn ngựa tay quay, lẫn nội dung đồng đội nam.
Sau Olympic Bắc Kinh, tên tuổi của anh nổi như cồn. Nhưng đó cũng là lúc Xiao Qin sa chân vào cạm bẫy là vòng tay của người phụ nữ hơn mình 4 tuổi - Wang Ti. Đáng nói, Wang Ti khi ấy đang là vợ của cầu thủ là tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Wang Sheng. Wang Sheng khi ấy đang là hậu vệ trụ cột của CLB Đại Liên Shide, chơi khá thân với Xiao Qin và có một cô con gái.
Bập vào Xiao Qin, Wang Ti quyết li dị với chồng, để cô con gái cho chồng nuôi, dọn về sống chung với Xiao Qin. Quá yêu vào tin tưởng vào người phụ nữ hơn mình 4 tuổi, Xiao Qin giao toàn bộ tiền của mình cho cô quản lý.
Xiao Qin cùng các đồng đội ở ĐTQG Trung Quốc.
Không những quản lý toàn bộ tiền bạc của "chồng sắp cưới", Wang Ti còn dùng danh tiếng của anh để thực hiện cú lừa ngoạn mục với không ít người quen của ngôi sao thể thao này.
"Trưng mẽ" rằng bố mẹ mình là quan chức cao cấp và "chạy dây" mua được nhà giá rẻ, người đàn bà này lừa được số tiền lên đến 58 triệu nhân dân tệ (hơn 200 tỷ đồng). Trong đó, các đồng đội của Xiao Qin ở đội tuyển quốc gia là Yang Wei bị lừa 4 triệu tệ, Zou Kai là 1,5 triệu tệ và Wang Likun là 1,9 triệu.
Wang Ti lĩnh án chung thân sau cú lừa hơn 200 tỷ đồng.
Vì cú lừa này, Xiao Qin bị toàn bộ đồng đội, bạn bè quay lưng, trách móc. Sau khi Wang Ti phải lĩnh án tù chung thân, ngôi sao thể thao Trung Quốc từng vô địch thế giới, vô địch Olympic này khánh kiệt, thất nghiệp và phải kiếm ăn qua ngày từng bữa.