Cuối cùng, Solskjaer vẫn chưa phải người thích hợp với Man United?

Cát Tường |

Solskjaer đem lại nhiều thay đổi tích cực, nhưng chưa chắc đã thích hợp làm HLV Man United lâu dài.

Nếu như mùa giải trắng tay gần như đang hiện diện trước mắt các Manucian sau trận thua Wolves tại tứ kết FA Cup thì trong khi ấy, "gã hàng xóm ồn ào" Man City vẫn đang hy vọng "ăn 4" sau khi đã có League Cup, vào bán kết FA Cup, đua tranh ngôi vương Premier League và vào tứ kết Champions League.

Và người đạo diễn nên thành công cho Man xanh đến lúc này không ngoài Pep Guardiola. Liệu những ai yêu mến Man đỏ có tiếc nuối không khi trong quá khứ họ từng có cơ hội có được cựu chiến lược gia Barcelona này?

Phải, trước khi bổ nhiệm Jose Mourinho cách đây 3 mùa giải thì những lãnh đạo cấp cao của Quỷ đỏ từng phân vân giữa Người đặc biệt và HLV người Tây Ban Nha. Với vị thế của Man đỏ thì họ hoàn toàn có thể đánh bại Man xanh trong cuộc chạy đua giành chữ ký của Pep Guardiola nếu họ nhiệt tình và quyết đoán. 

Cuối cùng, Solskjaer vẫn chưa phải người thích hợp với Man United? - Ảnh 1.

Pep Guardiola đang xây dựng nền tảng vững chắc cho Man City.

Cuối cùng như chúng ta đều biết, Jose Mourinho mới là người được chọn. Và nguyên nhân khiến Man United ngoảnh mặt với Pep Guardiola vì người ta lo rằng ông chỉ "ăn may" ở Barcelona hay Bayern Munich và khó có thể thích ứng được môi trường bóng đá Anh. 

Trong khi ấy Mourinho quá quen với nơi đây vì đã từng rất thành công cùng Chelsea. Man United cần danh hiệu thật nhanh. Để rồi thực tế đã chứng minh mọi điều đều ngược lại. Man đỏ sau 3 mùa với sự dẫn dắt của Mourinho vẫn chỉ là mớ lộn xộn. 

Trong khi ấy Man City không chỉ vô địch Anh mùa rồi mà còn đang chờ đón một mùa giải đại thành công khác. Có lẽ việc chọn Mourinho mà bỏ qua Pep Guardiola là sai lầm quá lớn của lãnh đạo đội bóng Man United cách đây gần 3 năm?

Và giờ đây, sau những David Moyes, Louis van Gaal rồi Jose Mourinho thì đội chủ sân Old Trafford sắp phải đưa ra quyết định cho chiếc ghế nóng. 

Tất nhiên người được nhắc đến đầu tiên là Ole Gunnar Solskjaer. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào những "tín hiệu khả quan" mà vị HLV người Na Uy này mang lại mà M.U quyết định trao cho ông vị trí chính thức thì rất có thể họ sẽ mắc một sai lầm nữa.

Có nhiều lập luận để thuyết phục Man United chọn Solsa. Ông là huyền thoại tại Old Trafford nên rất hiểu triết lý đội bóng. Trong thời gian ngắn Solskjaer đã vực dậy một Man United sa sút thời Mourinho trong việc giành lợi thế ở cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh cũng như vào tứ kết Champions League. 

Cuối cùng, Solskjaer vẫn chưa phải người thích hợp với Man United? - Ảnh 2.

Solskjaer đem lại nhiều điều tích cực cho Man United.

 Quan trọng là ông đang được sự hậu thuẩn của Sir Alex cũng như các huyền thoại Man đỏ, CĐV yêu mến và hầu hết cầu thủ tin tưởng. Nhiều dự đoán rằng nếu Solsa không được giữ lại thì sẽ có chảy máu tài năng khỏi Nhà hát của những giấc mơ.

Tuy nhiên nếu bình tĩnh thì Ed Woodward hay giới chóp bu của Man United nên hiểu rằng những điều ấy, ngoài Solskjaer thì cũng không phải là bất khả thi với các HLV khác, miễn sao đó không phải là Mourinho. 

Chỉ cần một HLV có tư tưởng phóng khoáng sẽ có thể vực dậy những Pogba hay Rashford bởi vốn dĩ họ tài năng rồi mà chưa được đặt đúng vị trí thời Người đặc biệt mà thôi. 

Ai cũng thừa nhận Mourinho đã lãng phí một đội hình rất chất lượng và trở thành di sản cho Solskjaer kế thừa. Thế nên có lý do để ai đó nói rằng Solskjaer cũng khá may mắn trên chặng đường vừa qua.

Có câu nói rằng đường xa mới biết ngựa hay và chính nhờ những lúc khó khăn mới kiểm chứng được khả năng của Solskjaer. Đó là cơn bão chấn thương vừa qua cùng lịch thi đấu dày đặc. 

Và khi ấy Man United đã thua PSG, Arsenal rồi Wolves. Đáng nói hai trận thua Arsenal và Wolves đã khiến cơ hội vào tốp 4 của họ càng khó và bị loại khỏi FA Cup. Cũng chính từ các trận thua này người ta mới thấy điểm khiếm khuyết ở Solskjaer chính là thiếu kinh nghiệm trận mạc cũng như khả năng xoay chuyển trận đấu. 

Dường như ở các trận đấu này ông đều mắc cùng một sai lầm khi tin tưởng những học trò cưng dù họ quá tải và bị gánh nặng tuổi tác. Chứng kiến những Matic hay Pogba mệt mỏi thì người ta mới thấy rằng Solsa không phải thiên tài để giúp lột xác hoàn toàn những ngôi sao kia, một khi họ không còn là chính mình thì ông cũng chịu mà thôi. 

Lật ngược lại vấn đề mới thấy rõ ràng cơn hứng phấn vừa qua chẳng qua là hiệu ứng từ một HLV mới mà thôi. Đừng lo Pogba hay các ngôi sao khác sẽ tháo chạy khỏi Old Trafford nếu không có Solsa bởi họ cần người dẫn dắt đủ tài và tâm lý, ai cũng được. Không Solskjaer thì Mauricio Pochettino hay bất cứ HLV nào khác cũng có thể làm được.

Vâng, chính Mauricio Pochettino mới là đối tượng mà Man United cần nhắm đến. Thực tế ngay khi sa thải Jose Mourinho thì Quỷ đỏ đã tính đến chuyện mời chiến lược gia người Argentina, chí ít cũng là vào mùa hè tới đây. 

Khi Solsa tạo được chút tiếng vang cùng thời điểm Tottenham đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch thì người ta vội gạt ngay cái tên Pochettino. Nhưng cho đến bây giờ xét ở mọi góc độ thì chiến lược gia đang dẫn dắt Tottenham mới là người thích hợp nhất. 

Bản lĩnh của Pochettino đã được kiểm chứng trong những năm tháng qua khi ông nâng tầm Tottenham lên rõ ràng. Bên cạnh đó ông đã giúp một loạt cầu thủ trở thành ngôi sao như Harry Kane, Deli Alli Christian Eriksen hay Son Heung-min. 

Cuối cùng, Solskjaer vẫn chưa phải người thích hợp với Man United? - Ảnh 3.

Pochettino là người thích hợp cho một kế hoạch dài hạn hơn là Solskjaer?

Dù Tottenham không thể một lần lên ngôi khiến người ta có chút hụt hẫng nhưng đừng quên rằng với một đội đầu tư kém xa các đại gia khác vẫn đều đều vào tốp 4 và có cơ hội vô địch thì không phải tầm thường. 

Như năm nay, do ảnh hưởng của việc xây SVĐ mà Tottenham không thể mua sắm gì nhưng đến bây giờ họ vẫn đang đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh và vào tứ kết Champions League (vượt qua đội đang cạnh tranh ngôi vô địch tại Bundesliga là Borussia Dortmund). 

Điều đó cho thấy Pochettino rất biết cách xoay sở và định hình lối chơi tấn công đẹp mắt cho Tottenham dù ngân sách hạn hẹp. Chừng đó điều chẳng lẽ không thuyết phục được BLĐ Man United hay sao?

Sau khi Sir Alex rời Man United thì đội bóng này đã mắc một loạt sai lầm trong việc chọn người kế nhiệm. Nếu sai lần đầu có thể do khách quan nhưng nếu sai lần thứ hai rồi thứ ba thì do họ hoàn toàn. Pep Guardiola – Jose Mourinho đã là bài học đắt giá. Liệu mọi thứ có thay đổi với Ole Gunnar Solskjaer – Mauricio Pochettino?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại