Cửa sổ tự điều chỉnh nhiệt độ phòng

Mai Nguyễn |

Đại học Pittsburgh (Mỹ) và Oxford (Anh) vừa hợp tác nghiên cứu, trình làng loại cửa sổ thông minh mới, tự điều chỉnh nhiệt độ phòng theo mùa.

Mùa đông, nó có thể hấp thụ ánh sáng hồng ngoại mặt trời để sưởi ấm ngôi nhà. Còn mùa hè, cửa phản chiếu ánh sáng mặt trời để làm mát theo cơ chế " phản xạ thay vì hấp thụ".

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí ACS Photonics, cửa sổ này được chế tạo từ lớp vật liệu quang học dày dưới 300 nanomet, một lớp hoạt tính mỏng được làm bằng vật liệu chuyển pha, có thể hấp thụ các bước sóng không nhìn thấy từ mặt trời và phát ra dưới dạng nhiệt. Nhờ việc "chuyển pha" vật liệu mà các bước sóng ánh sáng nhìn thấy được giúp ngôi nhà ấm hay mát tùy theo nhiệt độ thực tế, thậm chí, có thể kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn nhờ cơ chế 30% vật liệu biến mất nhiệt và 70% hấp thụ và phát ra nhiệt. Uớc tính, những cửa sổ này sẽ tiết kiệm 20 - 34% năng lượng hằng năm so với cửa sổ hai lớp thông thường và là một phần của giải pháp chống biến đổi khí hậu trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại