Khả năng thu hút của người có cách nắm tay như thế này!

La La |

Để "biết người, biết ta" xưa nay chẳng phải là chuyện dễ dàng. Và chỉ cần thông qua một mẹo nhỏ, nhìn vào cách nắm tay, bạn sẽ biết được phần nào tính cách.

Tính cách con người là một phạm trù rộng và nó được biểu hiện qua rất nhiều điều như thói quen, cử chỉ, hành đồng, biểu cảm... và cách nắm tay tưởng chừng như "vô can" nhưng lại nói lên không ít điều.

Hãy xem bạn thường nắm tay theo kiểu nào.

Số 1: Bạn có xu hướng thích giúp đỡ người xung quanh cho dù bạn biết sẽ gặp bất lợi trong tình huống này. Bạn là người có nhiều năng lực để giải quyết vấn đề, tuy nhiên về độ kiên nhẫn thì lại chưa tốt.

Bạn thường thích vươn lên, đương đầu với những mạo hiểm, thử trách, có thể là đôi chút liều lĩnh... để tích luỹ được thêm nhiều kiến thức, trải nghiệm trong cuộc sống.

Sẽ có những lúc, lòng tốt của bạn bị đặt nhầm chỗ nhưng tính cách của bạn sẽ vị tha cho họ và vẫn sẽ làm theo những gì mình cho là đúng.

Ẩn trong vẻ ngoài mạnh mẽ, ưa mạo hiểm đó lại một con người sống khá nội tâm, thường xuyên lo lắng và đôi khi lại rất mỏng manh, cần nhận được sự giúp đỡ, che chở.

Số 2: Bạn là người hướng ngoại và có khả năng thu hút được nhiều người. Tính cách của bạn được nhiều người yêu mến bởi sự chân thành và óc sáng tạo. Trước đám đông, bạn thường khá tự tin và có lòng tự trọng cao.

Bạn là người làm việc vì đam mê và dứt khoát - những đức tính giúp bạn có thể trở thành người lãnh đạo. Nhưng ngược lại, bạn thường bị cản trở bởi quá nhiều lỗi lo toan về phần hậu quả xấu để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.

Bạn là người thích nhận được sự quan tâm, khen ngợi hay nói cách khác là ưa nịnh từ người xung quanh.

Nhưng có một điều bạn nên nhớ rằng, hãy luôn giữ vững lòng tin về bản thân với những gì bạn có thể làm được. Hãy cứng cỏi lên khi đưa ra các quyết định nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội...

Số 3: Ẩn trong con người có phần nhút nhát của bạn là sự dí dỏm, lanh lợi. Do bạn thường có xu hướng giấu mình nên những phẩm chất này không có nhiều cơ hội được bộc lộ một cách đầy đủ.

Đây cũng là nguyên nhân lý giải cho việc bạn không có nhiều người để nói chuyện, vì họ nghĩ rằng bạn khó gần, ít nói.

Điều này còn dẫn đến việc bạn sẽ có lúc cảm thấy buồn bực, chán nản... vì những suy nghĩ cho rằng, mình sẽ không thể xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh, trở thành tâm điểm.

Bạn thường xuyên đòi hỏi mình phải hoàn thiện hơn, chính điều này đôi khi dẫn đến việc bạn bị bế tắc. Bạn chu đáo, có tầm nhìn thành ra cũng có lúc hay lo xa, nhưng bởi vậy những người xung quanh sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh.

Bạn là một người tốt, điều bạn cần là đó chính là cởi mở hơn, thân thiện và chịu khó giao tiếp hơn nữa. Từ đó, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình sẽ trở nên dễ dàng hơn và những người xung quanh sẽ chủ động muốn được gần gũi bạn hơn.

(Theo Brightside)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại