Mang 70.000 đồng lên Hà Nội và lựa chọn táo bạo của cô đồng 9x

Ngân Hà |

Cô gái 21 tuổi đã phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách để tạo dựng được công việc ổn định, thuận lợi như ngày hôm nay.

Dừng việc học giữa chừng để theo đuổi đam mê

Nhân vật được nhắc đến là Tạ Mai Anh (SN 1994) quê ở Nam Định, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mai Anh từng là sinh viên trường đại học FPT, nhưng chỉ theo học được 1 năm.

Lúc đó, cô nàng 9x dần nhận thấy chuyên ngành đang theo học không thực sự phù hợp với bản thân và quyết định dừng việc học để theo đuổi đam mê kinh doanh.

Tất nhiên quyết định liều lĩnh của cô gái trẻ khi ấy đã vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ bố mẹ, thậm chí cả những lời dị nghị từ mọi người xung quanh: "Thực ra tâm lý của các bậc phụ huynh thường đặt nặng việc học hành và gia đình mình cũng vậy.

Khi đỗ đại học, bố mẹ đã đặt rất nhiều kì vọng, nên lúc mình quyết định nghỉ học để kinh doanh, bố mẹ khá thất vọng, trách mình rất nhiều. Kể cả hàng xóm láng giềng cũng có ánh nhìn khác về mình", Mai Anh tâm sự.

Sau khi dừng việc học, trong vòng 1 năm Mai Anh chỉ ở nhà phụ giúp bố mẹ những công việc nội trợ, bếp núc.

Là một người trẻ, mang nhiều hoài bão, đam mê nhưng không có cơ hội thể hiện khả năng, Mai Anh cảm thấy vô cùng bứt rứt, buồn phiền, thậm chí cô còn hạn chế tiếp xúc với mọi người và sống khép kín.

"Trong 1 năm ấy mình chỉ ở nhà vì muốn kinh doanh mà không có vốn. Mình cảm thấy bản thân khá nhu nhược và thừa thãi vì không làm được điều gì có ích cho bản thân và gia đình cả" - Mai Anh tâm sự.


Cô gái trẻ Tạ Mai Anh.

Cô gái trẻ Tạ Mai Anh.

Khởi nghiệp từ con số không, trải qua nhiều thất bại và gặt hái nhiều "trái ngọt"

Sau 1 năm nghỉ học, Mai Anh khăn gói lên Hà Nội lập nghiệp với 70 nghìn đồng trong túi, số tiền thậm chí còn không đủ cho chi phí đi lại.

"Vạn sự khởi đầu nan", lúc bắt tay vào thực hiện đam mê, cô nàng gặp vô vàn khó khăn. Để có vốn kinh doanh, Mai Anh từng phải làm nhiều công việc vất vả: từ ngồi vỉa hè bóc tỏi làm tỏi thần tài bán dịp Tết, đi phát tờ rơi cho đến bán hàng thuê cho các cửa hàng.

"Mình đã trải qua rất nhiều khó khăn, thất bại. Có đợt phải ăn mì gói liền nhiều ngày, đến nỗi đói quá dẫn đến tụt huyết áp, mình ngã ra đường khi đang làm việc.

Sau mấy tháng đi làm thuê, do ở nhờ nhà bạn thân, được giúp đỡ khá nhiều, mình không phải trả tiền thuê nhà nên để dành được chút vốn. Lúc đó mình nhớ rõ lắm là 5 triệu 200 nghìn đồng".

Từ khoản vốn nhỏ tích góp từ những công việc làm thêm, Mai Anh quyết định kinh doanh mĩ phẩm online và các công cụ hỗ trợ làm đẹp. Điều kiện khó khăn cộng với bản tính thật thà, Mai Anh được nhiều người giúp đỡ nhiệt tình.

"Bình thường phải nhập hàng số lượng lớn mới có giá tốt, nhưng vì mình khó khăn nên một người chị đã tạo điều kiện rất nhiều, ưu tiên mình bán được hàng mới phải trả tiền gốc" - Mai Anh kể.

Khởi nghiệp vào lúc kinh doanh mỹ phẩm đang có dấu hiệu bị bão hòa, cộng thêm việc người kinh doanh mỹ phẩm thường bị mang tiếng chạy theo lợi nhuận mà bán những sản phẩm kém chất lượng, nhưng Mai Anh không hề dao động và nao núng.

Ngược lại, cô vẫn vững tin vào sự lựa chọn và quyết định của bản thân. Cô gái trẻ chia sẻ: "Trước mình từng vay mượn nhập một lô hàng dụng cụ nâng mũi của Hàn Quốc với số lượng lớn để được giá tốt.

Nhưng khi sử dụng, mình thấy không phù hợp với người Việt Nam nên đã quyết định tiêu huỷ toàn bộ số hàng, không bán ra và xin lỗi khách hàng".

Đến nay, nhờ khả năng kinh doanh cùng với một chút may mắn, chỉ sau một thời gian ngắn, Mai Anh đã bước đầu gặt hái được nhiều thành công. Không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm, cô gái trẻ này còn tỏ ra táo báo khi mở cửa hàng bán giày dép và phụ kiện dành cho nam.

Thời gian tới, Mai Anh còn lên kế hoạch mở rộng kinh doanh sang mặt hàng trang sức và đá quý.

Trải qua nhiều khó khăn, Mai Anh đã dần thuyết phục được bố mẹ bằng chính năng lực của mình và việc kinh doanh mang lại cho cô nàng một nguồn thu nhập đáng mơ ước đối với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa.

Bên cạnh việc công việc kinh doanh, Mai Anh còn được nhiều người biết đến với vai trò của một cô đồng trẻ xinh đẹp.

Mai Anh cho biết hiện bản thân vẫn còn là một tân đồng còn khá non trẻ, vốn hiểu biết đối với hoạt động tín ngưỡng dân gian này còn hạn hẹp, nên cô luôn chú ý tiếp thu những góp ý từ người đi trước để học tập, sửa chữa.


Mai Anh hiện nay còn là cô đồng trẻ tuổi.

Mai Anh hiện nay còn là cô đồng trẻ tuổi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại