Hiểm họa khó lường của việc chia sẻ ảnh con trên mạng

Quỳnh Trọc |

Việc chia sẻ hình ảnh đáng yêu của em bé tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng rất có thể lại mang đến hiểm họa khó lường.

Chuyện các ông bố, bà mẹ hay người thân trong nhà đăng những tấm hình, hay một đoạn clip đáng yêu của con em mình là việc rất đỗi bình thường trên mạng xã hội.

Có thể hiểu rằng đó là niềm vui, niềm tự hào của những bậc làm cha làm mẹ khi chứng kiến đứa con của mình ngày một khôn lớn. Chia sẻ lên mạng xã hội cũng là một cách để lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó và chắc chắn sau này đó sẽ là những hồi ức đẹp, câu chuyện vui để cả nhà cùng nói tới...

Nhưng ít ai có thể ngờ được rằng, việc chia sẻ hình ảnh con một cách tràn lan trên mạng xã hội cũng có thể mang đến hiểm họa đối với trẻ nhỏ.

Chương trình Chuyển động 24h của VTV ngày 18/3 đã đưa ra lời cảnh báo về vấn đề này. Những việc làm tưởng chừng như vô hại của các ông bố bà mẹ đã vô tình xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của em bé.

Không chỉ vậy, con của bạn còn có thể phải đối mặt với nguy cơ bị bắt cóc, đe dọa...

 

Nhà tâm lý học ĐH Michigan đã đưa ra lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh: "Cha mẹ nên hạn chế đăng bài về con cái. Họ nên để mọi thứ ở chế độ riêng tư. Khi con cái đủ lớn, họ có thể đưa lại tài khoản và mật khẩu để đứa trẻ tự quyết định chia sẻ bản thân mình với ai".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại