Công Phượng vẫn dự bị, thầy Park chỉ có thể kiểm tra phong độ trò cưng "bằng tai"

Ngô Trà |

Dù cho đội bóng Bỉ dùng hết cả 3 quyền thay người trước đối thủ ngang tầm, thì cơ hội vẫn chưa mở ra cho Công Phượng.

Trên livescores.com, trận đấu trên sân Stayen nhận được 54% bình chọn cho khả năng đội chủ nhà Sint Truidense lấy đủ 3 điểm, so với 26% lượt bình chọn chọn điều ngược lại. Rốt cục, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa - điều chỉ 20% số người bình chọn nghĩ đến.

Trận đấu giữa hai đội đang cùng xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng tương đối tẻ nhạt, với không nhiều những cơ hội, và bản thân những cơ hội hiếm hoi ấy cũng chẳng mấy nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là pha sút bóng dội xà ngang khung thành Sint Truidense của tiền đạo Larin bên phía Zulte Waregem.

Công Phượng vẫn dự bị, thầy Park chỉ có thể kiểm tra phong độ trò cưng bằng tai - Ảnh 1.

Trận đấu này, cả 6 sự thay đổi của hai đội đều nằm trên hàng công. Sint Truidense thay đủ 3 người, gồm tiền đạo Hamza Massoudi, cùng hai tiền vệ Elton Acolatse và Samy MMaee, nhưng Công Phượng vẫn được HLV Marc Brys giữ trên băng ghế dự bị cho đến hết trận.

Kiếm được 4 điểm sau 5 trận, Sint Truidense xếp thứ 12/16 đội tham dự giải VĐQG Bỉ và sẽ có trận làm khách trên sân của Eupen - đội đang xếp áp chót, vào ngày 31/8. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của Công Phượng trước khi bay thẳng về Thái Lan để tham dự trận đại chiến với đội tuyển Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại