Công bố 3 suất hơn tuổi, đối thủ của Việt Nam gặp trục trặc trước thềm Asiad

Đoàn Dự |

Thủ môn số 1 của bóng đá Nepal, Kiran Chemjong sẽ dẫn dắt U23 nước này dự Asiad tuy nhiên anh hiện đang có rắc rối về visa.

Nepal vừa công bố 3 suất hơn tuổi tại Asiad 2018, đó là thủ môn 28 tuổi, cao 1m88 Kiran Chemjong (đã bắt 50 trận chính thức cho ĐTQG); tiền vệ công 25 tuổi, cao 1m7 Bishal Rai (8 trận chơi cho ĐTQG) và tiền vệ phòng ngự/trung vệ 26 tuổi, cao 1m78 Rohit Chand (chơi 46 trận chính thức cho ĐTQG).

Đáng chú ý, Rohit Chand hiện chơi cho CLB Persija Jakarta của Indonesia, nên rất am hiểu về đất nước ĐNÁ này và điều đó sẽ hết sức có ích cho các cầu thủ khác của Nepal, để thích nghi tốt nhất với nước chủ nhà Asiad 2018.

Hiện, U23 Nepal đang gặp rắc rối trước thềm trận giao hữu đầu tiên trên đất Thái Lan gặp CLB Tero Police (7/8). Visa của thủ môn Kiran Chemjong vẫn đang trong quá trình chờ cấp phép. Vào ngày 10/8, U23 Nepal sẽ có trận giao hữu với U23 chủ nhà Thái Lan và dự kiến khi đó, Kiran Chemjong đã có thể tham gia cùng đội.

Công bố 3 suất hơn tuổi, đối thủ của Việt Nam gặp trục trặc trước thềm Asiad - Ảnh 1.

Về phần Rohit Chand, anh thậm chí có thể phải bỏ lỡ cả 2 trận giao hữu trên đất Thái Lan. CLB Persija Jakarta không muốn nhả cầu thủ này về chỉ vì 2 trận giao hữu trước giải Asiad. Rohit Chand đang phải thuyết phục CLB Indonesia để có thể về tập trung sớm cùng U23 Nepal, rèn quân ở Thái Lan.

Có thể thấy, với việc chọn 2/3 suất hơn tuổi cho khả năng phòng ngự, Nepal rất "biết mình biết người" khi đối đầu Nhật Bản, Việt Nam và Pakistan ở bảng D, Asiad 2018. Về phần U23 Việt Nam, khả năng cao 2 suất hơn tuổi sẽ dành cho thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Anh Đức. Vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa tiền vệ phòng ngự Hùng Dũng hoặc tiền vệ tấn công/tiền đạo cánh Văn Quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại