Người đàn ông 42 tuổi cầm dao giết dì ghẻ vì nghi ngờ bố bị xúi bẩy để lại tài sản cho dì

Feng Ling |

Đối tượng cho biết lý do cầm dao giết hại bà Trần là nhằm trút giận, vì cho rằng bà phá hoại cuộc sống gia đình mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Phóng viên báo Modern Express đưa tin từ tòa án nhân dân thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thời gian gần đây, tòa án thành phố này đã mở phiên tòa xét xử đối tượng họ Triệu về tội giết người.

Qua điều tra được biết, đối tượng Triệu Tam (nam, 42 tuổi), người thành phố Từ Châu, bố mẹ ly hôn từ khi còn học tiểu học, Triệu sống với bố. Không lâu sau đó, ông Triệu tái hôn với bà Trần, người quen biết với ông Triệu từ trước. Cho rằng bà là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ nên Triệu Tam đem hận trong lòng. Từ đó về sau, dù sống chung nhưng quan hệ ba người luôn căng thẳng, thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Tháng 5 năm 2020, ông Triệu kiểm tra phát hiện mắc ung thu giai đoạn cuối, nghi ngờ mẹ kế đứng phía sau xui khiến ông viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho dì ghẻ, không để lại cho mình nên Triệu Tam bắt đầu nảy sinh ý đồ giết người.

Khoảng 1h chiều ngày 11/6/2020, vừa thấy mẹ kế từ ngoài bước vào sân nhà, đối tượng liền lấy con dao đã chuẩn bị sẵn chém vào phần đầu và ngực bà. Ông Triệu nhìn thấy lập tức chạy đến nhằm đoạt lại dao. Trong quá trình giằng co, Triệu Tam cầm dao đâm thẳng vào ngực, bụng bà Trần khiến người mẹ kế tử vong tại chỗ, ông Triệu cũng bị thương. 

Sau khi sự việc xảy ra, ông Triệu gọi điện báo cảnh sát, đối tượng ở nguyên hiện trường chờ lực lượng chức năng đến, đưa về đồn điều tra.

Theo kết quả giám định, bà Trần bị vật nhọn đâm vào ngực, vỡ nội tạng mất nhiều máu dẫn đến tử vong. 

Tại tòa, Triệu Tam cho biết lý do cầm dao giết hại bà Trần là để trút giận. Y cho rằng bà Trần đã phá hoại cuộc sống gia đình mình, trước khi bố mẹ y ly hôn, hai người thường xuyên cãi nhau vì bà này, thậm chí ông Triệu còn có lần đánh đối tượng và chị gái đối tượng cũng chỉ vì bà Trần. Triệu Tam cho rằng, sau khi ông Triệu phát hiện bị ung thư, bà này yêu cầu ông lập di chúc để lại căn nhà cho mình.

Ngoài ra, hung khí đối tượng sử dụng để gây án được mua từ năm 1996, rồi để trong nhà. Mãi đến tháng 2 năm 2020, thấy dao bị gỉ sét, Triệu Tam mới đem ra mài lại. Trước khi vụ án xảy ra, hắn ta giấu dao vào một góc bên phải ngay cổng ra vào nhà để sát hại bà Trần. 

Sau khi xét xử, tòa án nhân dân thành phố Từ Châu tuyên bố bị cáo Triệu Tam tù chung thân, tước đoạt quyền chính trị cả đời về tội cố ý giết người.  

Theo Modern Express, Sina News

http://k.sina.com.cn/article_3177450665_bd640ca902000zz8j.html

https://www.toutiao.com/i6924637524409188878/?tt_from=weixin&utm_campaign=client_share&wxshare_count=1×tamp=1612742908&app=news_article&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_android&use_new_style=1&req_id=202102080808280101501610483F05757E&group_id=6924637524409188878

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại