Những sáng tạo mô phỏng thời tiết khiến bạn ồ lên thích thú

Thu Hằng (Theo SKCĐ) |

Không phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, những căn phòng mô phỏng thời tiết này có thể giúp bạn “thưởng thức” nắng hè giữa trời đông, mưa rơi giữa trời nắng… thậm chí là đùa giỡn với các đám mây.

 

Nhà thiết kế Richard Clarkson mới đây cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi tạo ra căn phòng mà bên trong có các thiết bị để mô phỏng cơn bão .

Với một đám mây nhân tạo, đèn LED, âm thanh sấm chớp… khi bước vào phòng, bạn có cảm giác như cơn bão thật sắp kéo đến.

Hệ thống này nếu kết nối với máy nghe nhạc (qua Bluetooth) cũng cho hiệu ứng hết sức độc đáo. Tuy nhiên, giá của nó khá cao, lên tới 3.360 USD (hơn 75 triệu đồng). (Ảnh: Internet).

Như cái tên Rain Room, khi bước vào căn phòng, nước sẽ từ đâu trút xuống, không khác gì một cơn mưa nặng hạt.

Thế nhưng, bạn hoàn toàn yên tâm bởi căn phòng có một hệ thống cảm biến chính xác, giúp cơ thể không hề bị ướt dù xung quanh rất nhiều nước đang rơi xuống. (Ảnh: Internet).

Nếu bạn muốn biết thời tiết bên ngoài như thế nào mà không cần nhìn ra cửa sổ, Tempescope là "người bạn" hỗ trợ tốt nhất. Thiết bị này tái hiện lại thời tiết bên ngoài rất sinh động,

 thậm chí, còn có tính năng dự báo thời tiết trong 48 giờ tới. Để làm được điều này, Tempescope cần được kết nối Internet và lấy dữ liệu trên đó. (Ảnh: Internet)

​Được thiết kế bởi Mike O'Toole, Andrew Ratcliff, Ian Charnas và Andrew Witte của Dash 7 Design, chiếc xích đu này chắc chắn làm bạn thích thú. Điều đặc biệt của nó là dù nước phun liên tục nhưng bạn không bao giờ bị ướt. (Ảnh: Internet)

Vào mùa hè, chúng ta cần phải cẩn thận với các hiện tượng thời tiết, đặc biệt là dông, sét…

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của mùa đông. Nhưng nếu bạn thèm nắng hè, hãy vào căn phòng có tên Coelux.

Những ngọn đèn sẽ mô phỏng ánh nắng với nhiệt độ, tia sáng… hết sức chính xác, đồng thời trần nhà cũng được tạo thành màu xanh như bầu trời. Được biết, chi phí cho Coelux lên tới 61.000 USD (gần 1,4 tỉ đồng). (Ảnh: Internet).

Có bao giờ bạn tưởng tượng mây sẽ lơ lủng trong phòng mình? Nếu chưa, hãy ghé thăm căn phòng của nghệ sĩBerndnaut Smilde. Ông đã hòa trộn nghệ thuật và khoa học để tạo ra căn phòng với những đám mây nhân tạo.

Mây được tạo thành từ máy phun sương và chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tan biến đi. (Ảnh: Internet).

Bạn sắp đi du lịch và muốn biết địa điểm mình đến có khí hậu thực tế như thế nào, hãy ghé thăm căn phòng được gọi là “Cổng thông tin thời tiết” ở sân bay Arlanda, Stockholm.

Căn phòng cho bạn trải nghiệm thời tiết thực tế ở nơi mình cần đến, thậm chí là ở sa mạc Sahara hay Bắc cực. (Ảnh: Internet).

Đây gọi là “Căn phòng mưa rơi” được thực hiện bởi nghệ sĩ sắp đặt James Dive, hiện đang sống tại Sysney, Úc. Bên trong phòng, bạn có thể trải nghiệm đi dưới mưa với cảm giác rất thật dù bên ngoài trời đang nắng. (Ảnh: Internet).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại