Có tấm thẻ vàng cùng 4 phút vào sân "chống lưng", Văn Hậu sẽ ở lại sau "món quà" từ CLB Hà Nội

Tâm Anh |

Cả CLB Hà Nội lẫn Văn Hậu đều đang trải qua những tháng ngày khó khăn, song nghĩa cử đẹp của đội bóng thủ đô sẽ là mấu chốt để cấp cho cầu thủ này tấm vé thông hành ở châu Âu.

1. Một mùa bóng đồng hành cùng CLB Heerenveen, "hành trang" ít ỏi của Văn Hậu trên đất Hà Lan là 4 phút vào sân, cùng một tấm thẻ vàng. Đấy cũng chính là lý do CLB Hà Nội "thòng thêm" điều kiện "giữ Văn Hậu lại vì lý do chuyên môn" ngay sau tuyên bố "sẵn sàng tạo điều kiện, thậm chí hỗ trợ trả lương cho Văn Hậu ở lại thi đấu tại SC Heerenveen".

Điều kiện của CLB Hà Nội rõ ràng là hợp lý, bởi không chỉ với đội bóng chủ quản của hậu vệ này, mà với người hâm mộ Việt Nam, cũng như HLV Park Hang-seo, việc Văn Hậu nâng cao được chuyên môn, có được sự cọ sát cần thiết trong môi trường chuyên nghiệp ở châu Âu là điều quan trọng nhất lúc này.

Song có lẽ điều khoản ấy là thừa, hoặc là để đối phó với những ồn ào rằng việc Văn Hậu thi đấu ở Hà Lan là nặng tính thương mại, như những hợp đồng của Công Phượng và Xuân Trường trước đây, bởi nhìn vào những gì CLB Heerenveen đã làm với Văn Hậu suốt mùa bóng qua, không khó để nhận ra sự quan tâm và đầu tư đặc biệt của họ cho cầu thủ đến từ Việt Nam.

Có tấm thẻ vàng cùng 4 phút vào sân chống lưng, Văn Hậu sẽ ở lại sau món quà từ CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Sau một mùa bóng song hành cùng đội bóng Hà Lan, trình độ của Văn Hậu đã có những bước tiến vượt bậc. Mới đây nhất, cựu trung vệ người Hà Lan từng có khoảng thời gian chơi bóng thành công ở V.League - Danny van Bakel đã khẳng định: "SC Heerenveen thích Văn Hậu và cậu ấy cũng muốn ở lại Heerenveen. Tôi nghĩ mùa giải tiếp theo sẽ hứa hẹn. Trở về V.League lúc này, cậu ấy không học thêm được điều gì nữa".

Rõ ràng, trở về V.League lúc này là bước lùi lớn của Văn Hậu. CLB Hà Nội dĩ nhiên hiểu rõ điều đó và cực kỳ ủng hộ quyết định của cầu thủ này. Đội bóng thủ đô đang trải qua những ngày tháng khó khăn chưa từng có, với hàng loạt chấn thương khiến đội hình suy yếu đi trông thấy. Nhưng ngay cả như thế, họ sẵn sàng hỗ trợ hết mình cho Văn Hậu được ở lại Hà Lan. Lý do nào khiến CLB Hà Nội hành động như thế?

Câu trả lời đơn giản, nó giống như cái cách mà CLB Hà Nội từng trả tiền cho Heerenveen để Văn Hậu được trở về giúp U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. "Đích nhắm" của bầu Hiển là sức mạnh của ĐTQG Việt Nam, là sự lớn mạnh của bóng đá Việt Nam thông qua sự góp sức của Văn Hậu, chứ không phải là vô địch V.League bằng mọi giá như người ta đồn đoán.

Có tấm thẻ vàng cùng 4 phút vào sân chống lưng, Văn Hậu sẽ ở lại sau món quà từ CLB Hà Nội - Ảnh 2.

2. Gần một năm chơi bóng ở Hà Lan, Văn Hậu nhận được không ít sự ủng hộ, nhưng bên cạnh đó là không ít lời bỉ bôi, giễu cợt. Với không ít người, chỉ riêng việc được ra sân có 4 phút ở đội 1 Heerenveen, cũng như nhận ngay tấm thẻ vàng chỉ sau có 3 phút vào sân là đủ để hậu vệ này nên "khăn gói quả mướp" mà về "tắm ai ta".

Song nếu nhìn tấm thẻ vàng ấy dưới góc độ chuyên môn, nó sẽ ít nhiều lý giải được lý do Văn Hậu chưa thể có thêm được lần ra sân thứ hai trong đội 1 Heerenveen, cũng như việc đội bóng Hà Lan liệu giữ Văn Hậu lại vì chuyên môn, hay vì thương mại.

Tình huống Văn Hậu phải nhận thẻ vàng, đồng đội của anh đã có pha chuyền bóng ngang đầy bất cẩn ngay trước vòng 16m50 của đội nhà. Thay vì tìm đến chân Văn Hậu, quả bóng lại đi vào đúng đường chạy của cầu thủ tấn công đối phương đang băng lên. Cú xoạc của Văn Hậu trúng bóng, nhưng rất tiếc đối phương đã chạm bóng trước.

Màn ra mắt của Văn Hậu trong màu áo Heerenveen

Pha bóng ấy, chiếc thẻ vàng của Văn Hậu cứu đội nhà khỏi một tình huống nguy hiểm. Chiếc thẻ vàng ấy, Văn Hậu đã quyết định đánh đổi để "sửa sai" cho đồng đội. Và nó được công nhận bằng những cái ôm của đồng đội, bằng tiếng đồng thanh gọi tên anh từ khán đài của khán giả nhà ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Nhưng với Ban huấn luyện Heerenveen, cú xoạc bóng phải nhận thẻ vàng ấy cũng cho thấy Văn Hậu chưa đủ tốt để ngay lập tức được tung vào sân, được "thử lửa" thêm lần nữa ở đấu trường khắc nghiệt này.

Đấy chắc hẳn cũng là lý do liên tục những trận đấu sau, khi được ra sân cùng đội trẻ Heerenveen, Văn Hậu được bố trí đá trung vệ - vị trí cần nhiều sự quán xuyến, cũng như "sửa sai" cho các đồng đội. Nếu chú ý, có thể thấy lộ trình mà đội bóng Hà Lan vạch ra cho Văn Hậu là khá rõ, và khả năng hậu vệ này được sử dụng là rất cao.

Có tấm thẻ vàng cùng 4 phút vào sân chống lưng, Văn Hậu sẽ ở lại sau món quà từ CLB Hà Nội - Ảnh 4.

Covid-19 đã lấy đi của Văn Hậu nhiều thứ, gồm cơ hội tiếp tục được ra sân trong đội trẻ Heerenveen, cũng như cơ hội được "thử lửa" ở đội 1, đi kèm theo đó là cơ hội để đội bóng Hà Lan có thể giữ anh thêm mùa nữa bằng chính thực lực tài chính của mình, thay vì phải kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài.

CLB Hà Nội đã "đáp lời" Văn Hậu, Heerenveen cũng đang rất hào hứng để biến Văn Hậu thành bản hợp đồng thành công tiếp theo của mình, sau những gì họ đã dày công đầu tư cho anh. Còn với riêng Văn Hậu, hành trình biến chiếc thẻ vàng cùng 4 phút ít ỏi vào sân trở thành một kỷ niệm vui, khởi đầu cho dấu ấn của cầu thủ Việt tại châu Âu đã bắt đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại