Cơ hội lớn cho Văn Hậu hay ngôi sao VN sẽ theo vết xe đổ của Công Phượng, Xuân Trường?

Đoàn Dự |

Văn Hậu mới có 4 phút thi đấu cho Heerenveen ở một trận thuộc cúp Quốc gia. HLV Jansen từng khẳng định sẽ sớm cho Văn Hậu thi đấu sau kì nghỉ mùa Đông nhưng chưa thực hiện.

Ở giai đoạn tập luyện trước lượt về mùa 2019/20, Văn Hậu có được bố trí thi đấu khi Heerenveen đá giao hữu. Tuy nhiên, khi CLB Hà Lan trở lại thi đấu chính thức, đã 3 trận Văn Hậu chỉ được ngồi dự bị.

Dĩ nhiên, 3 trận đấu đó, HLV Jansen đều có lý do thích hợp khi không dùng Văn Hậu. Hai trận ở giải VĐQG Hà Lan, Heerenveen đụng độ địch thủ quá mạnh, Feyenoord và AZ để rồi đều thua. Còn ở cúp Quốc gia, họ gặp địch thủ không quá mạnh Willem II nhưng diễn biến hết sức căng thẳng. Heerenveen hòa 2-2 và chỉ thắng được trên chấm luân lưu.

Vào lúc 20h30 hôm nay, cơ hội lớn sẽ đến với Văn Hậu khi Heerenveen chơi trên sân Fortuna Sittard. Trong khi Heerenveen đang đứng thứ 9 trên BXH thì đối thủ của họ tối nay chỉ đứng hạng 15.

Ở lượt đi, Heerenveen đã hòa đối thủ này 1-1 trên sân nhà, nhưng 2 trận mùa trước, họ đã thắng cách biệt Fortuna Sittard 3-1 và 4-2.

Khả năng lớn tối nay, Văn Hậu sẽ phải ngồi dự bị và chờ đội bóng đạt lợi thế lớn để được tung vào sân. Sẽ là rất khó cho Văn Hậu có thể được vào sân nếu Heerenveen thi đấu bế tắc. Dù có khả năng tấn công khá tốt nhưng dù sao Văn Hậu cũng thi đấu tại vị trí hậu vệ trái. Nếu phải gia tăng áp lực, các đội bóng thường vẫn ưu tiên hàng tiền đạo và tiền vệ nhiều hơn.

Thêm một điều nữa là trong mắt nhiều chuyên gia Hà Lan, Văn Hậu cũng chỉ thuộc dạng "dự bị hạng sang". Điển hình như mới đây khi nhận định về Heerenveen, cây bút Sander de Vries không hề nhắc đến Văn Hậu trong cuộc đua vị trí bên cánh trái.

Cơ hội lớn cho Văn Hậu hay ngôi sao VN sẽ theo vết xe đổ của Công Phượng, Xuân Trường? - Ảnh 1.

HLV Jansen chưa tạo cơ hội cho Văn Hậu thi đấu ở lượt về mùa giải 2019/20.

Văn Hậu có thể được truyền thông Hà Lan nhắc tới nhiều vì nổi tiếng ở Việt Nam và ĐNÁ. Nhưng về chuyên môn, rất rõ ràng Hậu vẫn chỉ là số 0 tại Hà Lan và Heerenveen.

Thêm một vấn đề nữa, sẽ là rất tệ cho Văn Hậu nếu Heerenveen có lợi thế lớn trước Fortuna Sittard nhưng vẫn không cho ngôi sao Việt Nam vào sân. Nếu điều này xảy ra có nghĩa là HLV Jansen vẫn chưa đặt niềm tin vào Văn Hậu và lo sợ về rủi ro khi để ngôi sao Việt Nam vào sân cọ sát.

Tất nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết. Biết đâu tối nay Văn Hậu sẽ được tung vào sân và thể hiện được bản thân, để tránh xa vết xe đổ khi xuất ngoại của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh?

Hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi cho Heerenveen và cho Đoàn Văn Hậu.

HLV Jansen khẳng định muốn có 3 điểm trước Fortuna Sittard nhưng thận trọng khi nói "nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm". Vị HLV này nhấn mạnh Fortuna Sittard có hai bên cánh rất mạnh, có sức mạnh thể chất tốt và cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nên lối chơi khá lợi hại.

Việc đội chủ nhà sở hữu 2 cánh mạnh mẽ là thông tin không mấy có lợi cho Văn Hậu, vì ngay cả khi đạt lợi thế lớn, có lẽ HLV Jansen cũng sẽ ngại mạo hiểm cho ngôi sao Việt Nam vào sân.

Một thông tin rất đáng lo cho Đoàn Văn Hậu là ở kì nghỉ đông vừa rồi, Heerenveen đã thanh lý hợp đồng với một loạt tài năng trẻ ít cống hiến cho đội như Emil Frederiksen, Nemanja Mihajlovic, Anders Dreyer.

Rất rõ ràng, CLB Hà Lan sẵn sàng tạo sân chơi để sàng lọc các cầu thủ trẻ, nhưng sẽ không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc một cách thiếu hiệu quả. Nếu sự đầu tư không được đền đáp, họ sẽ phải tiến hành đào thải.

Heerenveen từng cam kết sẽ hỗ trợ lâu dài để Văn Hậu trưởng thành và cống hiến cho đội bóng. Nhưng nếu Văn Hậu chậm đáp ứng được các yêu cầu của CLB Hà Lan, anh sẽ bị đào thải (Heerenveen hiện đang mượn Văn Hậu 1 năm từ Hà Nội FC kèm điều khoản mua đứt).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại