Trong tập phát sóng năm 2018 của "Kiểm định bảo vật", một vị nữ khách mời xinh đẹp đã mang tới thẩm định chiếc lọ thủy tinh gia truyền nhà mình.
Cô gái cho biết đây là chiếc lọ thủy tinh thời vua Càn Long, được ông nội cô sưu tầm rồi truyền cho cha cô. Bên trên có 4 con cá vàng mỗi con một màu sắc, có vẻ rất phù hợp với sở thích sưu tầm gốm sứ lòe loẹt, nhiều họa tiết của Càn Long đế.
Điều đáng chú ý là bên dưới đáy bình còn có 4 chữ “Càn Long Niên Chế" (Chế tạo dưới thời vua Càn Long. Đây là dòng đề mà món đồ gốm sứ hoàng gia nào cũng phải có, khiến cô gái tự tin chiếc lọ thủy tinh của mình nhất định có giá trị cao.
Chuyên gia cầm chiếc lọ quan sát một hồi rồi chép miệng: "Chiếc lọ thủy tinh ngũ sắc này có vài điểm khá giống tác phẩm thời Càn Long. Thế nhưng chất liệu thủy tinh không tinh khiết, hoa văn sóng biển này là đúc chứ không phải khắc vào. Mấy con cá vàng trên thân lọ, bạn nhìn kỹ sẽ thấy nó là hình dán."
"Vậy rốt cuộc là đồ của thời nào?" - Chủ nhân bảo vật tỏ rõ vẻ bức xúc.
"Là đồ hiện đại! Chứ thứ này đưa cho Càn Long xem chắc chắn ông ấy sẽ tức chết."
Chuyên gia nói vậy là bởi trong lúc xem xét dòng chữ đề dưới đáy lọ, ông nhận ra trong 4 chữ "Càn Long Niên Chế" có chữ "Long" đã bị viết sai. Bộ phụ (阝) của chữ "Long" (隆) vì viết thiếu nét đã thành bộ nhân đứng (亻). Món đồ viết sai tên hoàng đế như thế này, ai dám dâng lên vua chắc sẽ bị chém đầu rồi.
Cô gái nhìn lại chi tiết này mới gật gù tỏ vẻ đồng tình với chuyên gia. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi mang món bảo vật ra về, chấp nhận sự thật rằng nó chỉ là một món đồ nhái mà thôi.
https://soha.vn/co-gai-di-kiem-dinh-lo-thuy-tinh-can-long-chuyen-gia-hoang-de-nhin-thay-se-tuc-chet-20220307115704204.htm