Clip: Từ chối thanh toán hóa đơn, nữ thực khách lao vào cào, cắn nhân viên nhà hàng

Vũ Uyên |

Dùng bữa xong, một nữ thực khách đã thản nhiên rời khỏi nhà hàng mà không chịu thanh toán hóa đơn. Bà ta thậm chí còn hành hung người bồi bàn khi bị đề nghị trả tiền.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 19/6 vừa qua bên ngoài nhà hàng phục vụ hải sản kiểu Trung Quốc nằm tại khu phố người Hoa, thành phố Adelaide, thủ phủ bang South Australia, Australia. Thủ phạm được xác định là một người phụ nữ 48 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, vị khách trên đã cùng một người bạn ghé tới nhà hàng và gọi nửa con cá nướng, Nhưng khi biết nơi này chỉ phục vụ phần ăn nguyên con, bà ta vẫn chấp nhận gọi món mặc dù cảm thấy không vừa ý cho lắm.

Nữ thực khách vừa quỵt tiền ăn, vừa ra tay hành hung nam nhân viên bồi bàn 19 tuổi.

Mọi chuyện chỉ trở nên phức tạp khi người phụ nữ cho rằng mình mới nhận được nửa con cá nướng, vậy mà lại phải trả phí cho cả suất nguyên con. Bà ta cũng khẳng định sẽ không thanh toán đầy đủ số tiền được niêm yết trong hóa đơn rồi lập tức kéo bạn bè thân thiết rời khỏi nhà hàng.

Lúc nhân viên phục vụ chạy theo và đề nghị họ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì vị khách "quái chiêu" liền ra sức cào cấu, dùng túi xách siết cổ, thậm chí còn cắn mạnh vào cánh tay phải của anh chàng này.

Clip: Từ chối thanh toán hóa đơn, nữ thực khách lao vào cào, cắn nhân viên nhà hàng  - Ảnh 2.

Nam nhân viên phục vụ bàn bị nữ thực khách cào cấu, cắn xé trên khắp cánh tay trái.

Sự việc chỉ kết thúc khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành giải tán nhóm người đang xảy ra tranh chấp.

Sau đó, anh chàng phục vụ bàn được đưa tới bệnh viện để điều trị với nhiều vết cắn, trầy xước, chảy máu kèm sưng tấy trên cánh tay trái. Còn vị nữ khách hàng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ nhằm phục cho công tác điều tra.

"Người phụ nữ thản nhiên rời khỏi nhà hàng mà không chịu thanh toán hóa đơn. Khi nhân viên phục vụ bàn yêu cầu trả tiền, bà ta liền cắn chảy máu tay của anh này rồi cố gắng siết cổ nạn nhân bằng túi xách", đại diện cơ quan cảnh sát bang South Australia cho biết.

Dẫu được tại ngoại sau khi trả tiền bảo lãnh, tuy nhiên thủ phạm vẫn phải ra hầu tòa vào ngày 26/7 tới đây với những cáo buộc về hành vi hành hung đối phương và trốn tránh nghĩa vụ tài chính trong giao dịch dân sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại