Clip: Nhịn đau xơi tái nhím, sư tử tạo ra cái kết bất ngờ

Hải Vân (T/H) |

Sau khi bắt được con nhím, sư tử đực cực khôn khéo cắn chặt đầu con mồi để không bị gai đâm trúng.

Phát hiện thấy một con nhím đang lang thang trên đồng cỏ, con sư tử đực đã quyết định tấn công con mồi. Sau một hồi rượt đuổi, con nhím đã bị sư tử bắt được. Tuy nhiên, để xơi tái được con mồi khó nhằn này, sư tử đã phải rất khôn khéo và cố gắng chịu đau.

Clip- Nhịn đau xơi tái nhím, sư tử tạo ra cái kết bất ngờ

Loài nhím châu Phi thường có lớp lông dày và vô cùng sắc nhọn. Gai nhím có thể dài tới 30cm và được cấu tạo chủ yếu từ keratin, một chất liệu giống như tóc và móng tay của con người. Đây cũng chính là công cụ bảo vệ vô cùng hiệu quả của loài nhím trước các loài động vật săn mồi khác.

Do đặc tính sắc nhọn nên lông nhím dễ dàng ghim sâu vào trong lớp da và gây thương tích lớn cho kẻ thù.

Dù phải hứng chịu nhiều vết đâm từ gai nhím nhưng những con sư tử vẫn thích tấn công loài động vật này. Một điều thú vị là những con sư tử mới lớn có tần suất săn nhím nhiều hơn những con đã già.

Ngoài ra những con sư tử mới lớn hay thích săn mồi đơn lẻ và khi không có sự giúp sức từ các con khác, chúng dễ bị trọng thương hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại