CLB Bình Định thăng hạng V.League và nỗi áy náy từ bầu Đức

Tuệ Minh |

Đầu mùa giải năm nay, bầu Đức đã thất hứa khi không cho CLB Bình Định mượn quân.

"Chất lính" Thể Công ở CLB Bình Định

Nói thì nhanh nhưng nhìn lại hành trình thăng hạng V.League 2021 của nhà vô địch giải hạng Nhất QG 2020 CLB Bình Định, người khó tính nhất có lẽ cũng phải dành lời khen cho tài cầm quân của HLV Nguyễn Đức Thắng.

Bắt đầu từ khâu chuẩn bị lực lượng được coi là quan trọng nhất của việc thành-bại, cựu danh thủ Thể Công từng rơi vào thế bị động.

CLB Bình Định thăng hạng V.League và nỗi áy náy từ bầu Đức - Ảnh 1.

CLB Bình Định (phải) từng gặp nhiều khó khăn, thua Bà Rịa Vũng Tàu 0-1 ở giai đoạn 1 giải hạng Nhất QG 2020.

Việc bầu Đức bất ngờ "thay đổi ý kiến", rút về 8 cầu thủ vốn đã đồng ý cho Bình Định mượn (để cho CLB CAND mượn đá giải hạng Nhì), trong đó có những điểm sáng từng khoác áo U23 Việt Nam như tiền đạo Đinh Thanh Bình, tiền vệ Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, khiến Bình Định rơi vào thế khó trước thềm giải hạng Nhất QG 2020.

HLV Nguyễn Đức Thắng từng thừa nhận khi trả lời báo chí: "Có những khó khăn nhất định trong khoảng thời gian đầu. Mùa giải đã cận kề nên việc tìm và lấy người là rất khó".

Thực tế, HLV Nguyễn Đức Thắng với tài xoay trở của mình cũng đã mượn được những cầu thủ của "lò" Viettel như Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Thanh Bình bên cạnh những cái tên có kinh nghiệm thi đấu V.League là Bùi Văn Hiếu (cựu cầu thủ Than Quảng Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa), Lê Thanh Bình (cựu cầu thủ Thanh Hóa), Huỳnh Văn Thanh (cựu cầu thủ TP.HCM, Sài Gòn FC, Khánh Hòa), Phan Đức Lễ (cựu cầu thủ của SHB. Đà Nẵng), Vũ Việt Triều cầu (cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh)…

Nhưng Bình Định vẫn "khởi động" không như ý, họ thắng 3, thua 3 trận trong nửa đầu giai đoạn 1, trong đó có trận thua 0-1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Bà Rịa Vũng Tàu.

Niềm tin chỉ thực sự trở lại khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng giành 3 trận thắng, 2 hòa trong 5 trận sau đó trong đó có trận hòa S.Khánh Hòa 1-1 (vòng 10) và thắng Phố Hiến 1-0 (vòng 11).

Kết thúc giai đoạn 1 giải hạng Nhất, Bình Định (20 điểm), cùng bằng điểm S.Khánh Hòa, Phố Hiến, lọt vào tốp 6, thi đấu giai đoạn 2 tranh suất lên hạng nhưng kém đội đầu bảng Bà Rịa Vũng Tàu tới 4 điểm.

CLB Bình Định thăng hạng V.League và nỗi áy náy từ bầu Đức - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đức Thắng đã khóc khi cùng Bình Định vô địch giải hạng Nhất, giành vé thăng hạng V.League 2021.

Mọi thứ còn gian nan hơn bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ban tổ chức phải thay đổi điều lệ, thể thức thi đấu cả ở V.League và giải hạng Nhất. Theo đó, giải hạng Nhất chỉ có 1 vé thăng hạng cho đội vô địch thay vì 1,5 suất như kế hoạch đầu mùa.

Từng đó đủ để hiểu tại sao sau trận thắng 1-0 có ý nghĩa quyết định trước Phố Hiến ở giai đoạn 2, HLV Nguyễn Đức Thắng đã không cầm được những giọt nước  mắt hạnh phúc khi cùng các học trò "lội ngược dòng" ngoạn mục và chia sẻ tâm huyết:

"Mùa giải năm nay, có thời điểm chúng tôi gặp khó nhưng tôi chưa bao giờ hết hy vọng.

Đó không phải là tính cách của con người tôi, khi còn cơ hội dù nhỏ nhoi là vẫn còn tiếp tục chiến đấu".

CLB Bình Định thăng hạng V.League và nỗi áy náy từ bầu Đức - Ảnh 3.
 

CLB Bình Định đã lên V.League là phải cố trụ!

Theo dòng tâm sự, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ niềm tự hào khi giúp bóng đá Bình Định trở lại V.League sau 12 năm ngụp lặn ở giải hạng Nhất, hạng Nhì:

"Bóng đá Bình Định đã trở lại với những năm tháng hào hùng. Trong những lúc khó khăn, đội bóng đã vươn lên mạnh mẽ và có những bước tiến thần tốc giống như Vua Quang Trung trong lịch sử. Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất".

Đúng là thật khó tin sau giai đoạn 1 thi đấu rất thất thường, Bình Định toàn thắng 5 trận ở giai đoạn 2, đá bại hết các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Bà Rịa Vũng Tàu (4-0), S.Khánh Hòa (2-1), Phố Hiến (1-0).

Với 35 điểm/16 trận đấu, Bình Định vô địch giải hạng Nhất và giành tấm vé duy nhất có mặt ở V.League 2020 đầy thuyết phục, hơn đội xếp sau Bà Rịa Vũng Tàu 3 điểm.

Đây cũng là lần thứ 2 trong sự nghiệp cầm quân, HLV Nguyễn Đức Thắng giúp 1 đội bóng hạng Nhất lên V.League.

Cách đây 5 năm, chính cựu danh thủ Thể Công đã giúp CLB Hà Nội (sau này đổi tên thành Sài Gòn FC thi đấu V.League 2016 cho đến nay) lên đỉnh hạng Nhất 2015.

Bản thân HLV Nguyễn Đức Thắng cũng là người hiểu nhất khi lên hạng đã khó, trụ lại V.League đầy khốc liệt còn khó hơn sau những tháng ngày cầm quân ở Sài Gòn FC, Thanh Hóa thi đấu ở đấu trường cao nhất Việt Nam.

Còn với bóng đá Bình Định, họ cũng quá hiểu nếu không trụ lại được V.League thì con đường trở lại sẽ lại gian nan gấp bội.

Trong quá khứ, người hâm mộ Bình Định từng tận hưởng những năm tháng ngọt ngào.

Sau khi thăng hạng V.League 2001-2002, Bình Định từng khẳng định được vị thế trên bản đồ bóng đá nước nhà.

Nhưng mỗi khi gặp khó trước vấn đề "đầu tiên" khi nhà tài trợ rút lui là y như rằng bóng đá đất võ "gặp biến".

CLB Bình Định thăng hạng V.League và nỗi áy náy từ bầu Đức - Ảnh 4.

Sau niềm vui thăng hạng V.League 2021, Bình Định sẽ phải đối mặt với "bài toán" nan giải để trụ lại đấu trường đỉnh cao Việt Nam.

Cách đây khoảng 14-15 năm, Bình Định từng có mặt trong tốp 4 mùa giải 2002, 2003, vô địch Cúp QG 2004, 2005, HCĐ V.League 2006, á quân Cúp QG 2007 với đội hình có những tuyển thủ Thái Lann chất lượng như tiền vệ Issawa, tiền đạo Sarayoot, Pipat,  cầu thủ đa năng Nirut… Họ cũng từng đại diện Việt Nam dự AFC Champions League 2005.

Nhưng kết thúcV.League 2008, Bình Định đã phải nhận vé xuống hạng Nhất khi để thua Đồng Tháp 0-1 trong trận play-off  giành quyền trụ hạng trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Không dừng ở đó, Bình Định còn "tuột dốc" xuống giải hạng Nhì 2015. Phải mất 3 năm chơi ở hạng Nhì, Bình Định mới có thể lên chơi ở giải hạng Nhất 2018 và lúc này đã có mặt ở V.League 2021.

Phía trước, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chưa lên tiếng khẳng định sẽ gia hạn hợp đồng ở lại dẫn dắt Bình Định ở mùa giải tới.

Vấn đề quan trọng nhất xem ra vẫn là nguồn kinh phí để giữ chân các công thần và bổ sung lực lượng đáp ứng sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt ở đấu trường V.League!

Với chức vô địch hạng Nhất 2020, CLB Bình Định đã nhận 1 tỉ đồng tiền thưởng từ ban tổ chức giải. Trong lễ mừng công đội bóng tối 31.10, đơn vị tài trợ chính của đội bóng – Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng cho đội thêm 1 tỉ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định thưởng cho đội 100 triệu đồng và một Mạnh Thường Quân khác thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng 200 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại