Chuyến thị sát đặc biệt của ông Kim Jong-un sau khi trở về từ Trung Quốc

H.Liên |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm các khu vực đảo gần Trung Quốc, đánh dấu chuyến thị sát đầu tiên của ông sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo Triều Tiên đã đi thị sát trang trại trồng sậy ở huyện Sindo, tỉnh Bắc Pyongan, giáp Trung Quốc, theo Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 30.6.

Đây là chuyến đi thị sát đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ sau hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào ngày 12.6 và sau chuyến thăm thứ ba của ông tới Trung Quốc vào ngày 19 và 20.6.

Yonhap nhận định, chuyến thăm hiếm hoi của lãnh đạo Kim Jong-un đến vùng sâu vùng xa của Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Huyện Sindo có đảo Hwangkumpyong nằm trên sông Yalu, giáp biên giới Sinuiju-Đan Đông - khu vực mà Triều Tiên và Trung Quốc nhất trí phát triển khu kinh tế chung vào năm 2012. Tuy nhiên, dự án này rơi vào tình trạng lãng quên từ năm 2013.

KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã ra chỉ thị huyện Sido phải có một cơ sở sản xuất quy mô lớn để trồng sậy cung cấp nguyên liệu cho sản xuất vật liệu sợi hóa học.

Đoàn tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thị sát bao gồm Hwang Pyong-so - quan chức quân sự hàng đầu ở Triều Tiên vừa bị cách chức và Kim Song-nam - Phó Chủ tịch thứ nhất đảng Lao động Triều Tiên phụ trách vụ quốc tế.

Ông Lim Eul-chul - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông, Đại học Kyungnam nhận định: "Chuyến thăm của ông Kim đến các khu vực ở đảo này phản ánh ý chí của ông trong việc tìm kiếm sự phát triển một đặc kinh tế với Trung Quốc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại