Đàn ông Đài Loan phải ...tiểu tiện ngồi

thuydung |

Chính phủ Đài Loan đang nghiên cứu về việc quy định bắt buộc đàn ông phải...tiểu tiện ngồi thay vì đứng như trước đây.

Mới đây, bộ trưởng Đài Loan đã gây ra một cuộc tranh luận rộng rãi về vấn đề giữ gìn vệ sinh công cộng khi gợi ý rằng đàn ông nên đi tiểu tiện ngồi thay vì đứng như bấy lâu này.

Ông Stephen Shen, Bộ trưởng bộ Bảo vệ môi trường (EFA) cho rằng việc nam giới sử dụng nhà vệ sinh như phụ nữ sẽ giúp cho môi trường sạch hơn. Điều này đã tạo ra rất nhiều cuộc tranh luận trực tuyến trên các diễn đàn trong nước.

dan-ong-dai-loan-phai-tieu-tien-ngoi

Hiện tại, các quan chức chính phủ đang yêu cầu chính quyền địa phương trưng cầu dân ý và thông báo quy định dự kiến này tại các nơi công cộng để tư vấn cho nam giới về việc quy định đàn ông nên đi tiểu tiện ngồi.

Trong khi nhiều phụ nữ trên các trang web truyền thông ủng hộ đề ngị này thì một số nam giới lại cho rằng đây là một đề nghị khó có thể thực hiện.

Một số ý kiến cho rằng, việc tiểu tiện...ngồi khiến họ tốn thời gian và đi ngược lại với thói quen bình thường của con người.

Tuy nhiên, các quan chức của EPA lại nhấn mạnh rằng điều này có thể dễ dàng thực hiện. Ông Yuan, Tổng giám đốc Ban quản lý vệ sinh và kiểm soát chất độc hại cho biết:" Chúng tôi muốn học tập điều này của Nhật Bản và Thụy Điển. Được biết, tại Nhật Bản có 30% đàn ông đều tiểu tiện ngồi".

Một số cơ quan khác cho rằng chính phủ không thể ép buộc nam giới thay đổi thói quen đi vệ sinh của họ.

Được biết, một hệ thống nhà vệ sinh công cộng đã được xây dựng thêm nhằm chuẩn bị cho việc đạo luật này được thi hành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại