Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Team Ảnh - Ban Quốc tế |

18:31 ngày 12/11/2017

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Trung Quốc

Vào khoảng 18h chiều, kết thúc phiên hội đàm và chứng kiến lễ ký kết văn kiện với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Nhà Quốc hội để chào và có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trước đó vào chiều cùng ngày, ông Tập Cận Bình cùng Chủ tịch Quốc hội đã cùng tham dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung ở 188 Lê Quang Đạo và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Ông Tập Cận Bình cùng các quan chức cấp cao tháp tùng hội kiến Chủ tịch Quốc hội

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 3.

Sau cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Tập Cận Bình tới Trung tâm Hội nghị Quốc tế để trao đổi tặng phẩm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và cùng Tổng bí thư tham quan triển lãm "Trung Quốc trong mắt nhiếp ảnh gia Việt Nam"

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 4.

Trong sự kiện chính thức cuối cùng của ngày hôm nay, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc chiêu đãi do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì

17:26 ngày 12/11/2017

[VIDEO] Tiếng đại bác vang lên trong lễ đón trọng thể Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

21 phát đại bác rền vang chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều 12/11/2017

16:30 ngày 12/11/2017

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau lễ đón chính thức và chụp ảnh lưu niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi bộ tới Văn phòng trung ương Đảng để tổ chức hội đàm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc sang thăm Việt Nam; chúc mừng thành công hết sức tốt đẹp của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX và đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và tham dự Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tại Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công của Tuần lễ cấp cao APEC và Năm APEC Việt Nam 2017.

Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong việc củng cố, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung; là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, vì lợi ích và sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

16:03 ngày 12/11/2017

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Phủ chủ tịch vào lúc 16h. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước lên bục danh dự. Những loạt đại bác vang lên hùng tráng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại Lễ đón.

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 3.

Trong suốt quá trình diễn ra nghi thức đón chính thức nguyên thủ Trung Quốc, 21 phát đại bác đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long để chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 4.

Kết thúc Lễ đón chính thức, hai lãnh đạo sẽ chụp ảnh lưu niệm, sau đó di chuyển về Văn phòng Trung ương Đảng để tổ chức hội đàm, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác.

15:51 ngày 12/11/2017

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới Phủ chủ tịch

Vào khoảng 15h50 chiều nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới Phủ chủ tịch, chuẩn bị chủ trì Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước lễ đón, ông Tập Cận Bình đã tới Cung hữu nghị Việt-Trung ở 188 Lê Quang Đạo để cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khánh thành công trình này và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.

Ông Tập cũng cùng Chủ tịch Quốc hội tham quan Cung hữu nghị, gặp gỡ và đứng trao đổi ngắn với đại diện nhân sỹ hữu nghị hai nước.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

15:15 ngày 12/11/2017

Quang cảnh Phủ chủ tịch trước giờ đón Chủ tịch Trung Quốc

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Nhiều cơ quan truyền thông chuẩn bị tác nghiệp lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, tổ chức tại Phủ chủ tịch

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Màn hình trực tiếp dàn đại bác từ Hoàng thành Thăng Long

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 3.

Sau lễ đón, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác song phương.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 4.

Sáng 13/11, lãnh đạo Trung Quốc dự kiến ăn sáng cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng trung ương Đảng, sau đó tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất, dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 5.

Chiều ngày 13/11, ông Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam, khởi hành tới Lào để tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 6.

Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam trang nghiêm sẵn sàng cho lễ đón nguyên thủ Trung Quốc

14:24 ngày 12/11/2017

Ông Tập Cận Bình dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung

Chiều nay, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung và Lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội.  

Cung hữu nghị Việt-Trung là công trình được nguyên Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải và nguyên Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát lệnh khởi công vào năm 2004.

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại lễ khai trương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếng đại bác vang lên trong Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 2.

Công trình Cung hữu nghị Việt-Trung nhìn từ trên cao (Ảnh: THX)

Dự án bắt đầu được khởi công xây dựng từ tháng 3/2015, với quy mô diện tích 3.3 ha, trong đó hạng mục lớn nhất là hội trường với 1.500 chỗ ngồi. Đây là công trình kiến trúc mang tính tổng hợp, là địa điểm tổ chức biểu diễn các chương trình, loại hình nghệ thuật quy mô lớn cùng các sự kiện văn hóa, xã hội quan trọng.

Công trình Cung hữu nghị Việt-Trung nằm tại số 188 đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

13:51 ngày 12/11/2017

Đại bác sẵn sàng cho Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều nay, 12/11, lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Đại bác sẽ được bắn từ Hoàng Thành Thăng Long trong nghi thức chào đón cao nhất dành cho chuyến thăm cấp Nhà nước của nguyên thủ Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị dự lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt-Trung - Ảnh 1.

Dàn đại bác đã vào vị trí, sẵn sàng cho Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh chụp qua màn hình trực tiếp tại Phủ chủ tịch)

11:55 ngày 12/11/2017

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc đã về đến khách sạn JW Marriott

Khoảng 11h55, đoàn xe hộ tống đã đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến khách sạn JW Marriott.

Các chương trình làm việc chính thức của lãnh đạo Trung Quốc sẽ bắt đầu từ chiều nay.

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 3.

11:35 ngày 12/11/2017

Đoàn xe Mercedes-Benz S600 Pullman Guard hộ tống Chủ tịch Trung Quốc di chuyển về khách sạn

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 1.

Xe của Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu rời sân bay Nội Bài

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Việt Nam sử dụng "siêu xe" Mercedes-Benz S600 Pullman Guard để đưa đón lãnh đạo Trung Quốc

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào từ trong xe.

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 4.

Mercedes-Benz S600 Pullman Guard cũng là dòng xe đang được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng làm xe chuyên dụng trong các chuyến công du. Tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng hôm 10-11/11, ông Putin đã mang theo dàn siêu xe này.

Đoàn xe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã về đến khách sạn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Hai "cận vệ Trung Nam Hải" luôn hộ vệ bên cạnh xe ông Tập Cận Bình trước khi đoàn xe khởi hành rời sân bay

11:22 ngày 12/11/2017

Ông Tập Cận Bình vẫy tay chào từ chuyên cơ, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bước xuống thảm đỏ chuyên cơ tại sân bay Nội Bài vào khoảng 11h15, bắt đầu tiến hành chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước.

Đón ông Tập Cận Bình tại sân bay gồm các ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và nhiều cơ quan, ban, ngành Việt Nam.

Các ông Đinh Tiết Tường, Lưu Hạc, Dương Khiết Trì tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc xuống sân bay Nội Bài.

Những tiếng hô "nhiệt liệt chào mừng" vang lên từ các đại diện đoàn Việt Nam và Trung Quốc ra đón tại sân bay, để bày tỏ lòng hoan nghênh đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 1.

Ông Tập Cận Bình bước ra từ chuyên cơ

Chuyến công du dự Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng và thăm Việt Nam cấp Nhà nước là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc (18-24/10/2017).

Về chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trần Hiểu Đông cho biết chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới của chính sách ngoại giao láng giềng đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, đồng thời cũng sẽ là sự khởi đầu của một cấp độ mới trong chính sách ngoại giao láng giềng đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.

Máy bay của ông Tập Cận Bình đáp xuống Hà Nội

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc sẽ gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại những cuộc gặp này, các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ bàn thảo về những chính sách quản lý đất nước, chiến lược phát triển, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 3.

Đại bác ở Hoàng thành Thăng Long sẵn sàng cho Lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh 4.

11:01 ngày 12/11/2017

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài

Chuyên cơ Boeing 747 của hãng Air China, chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 11h sáng nay.

Máy bay hộ tống ông Tập Cận Bình hạ cánh sân bay Nội Bài

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Tháp tùng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ông Đinh Tiết Tường - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Bí thư Ban bí thư trung ương ĐCSTQ khóa 19, Chánh văn phòng trung ương ĐCSTQ; ông Lưu Hạc - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Chủ nhiệm văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo tài chính-kinh tế trung ương ĐCSTQ; và ông Dương Khiết Trì - Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc khóa 19, Ủy viên Quốc vụ.

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 4.

Bó hoa được chuẩn bị để tặng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

10:54 ngày 12/11/2017

Đội danh dự chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Đà Nẵng bay ra Hà Nội - Ảnh 1.

Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Đà Nẵng bay ra Hà Nội - Ảnh 2.

09:35 ngày 12/11/2017

Chuyên cơ của ông Tập Cận Bình rời Đà Nẵng

Vào khoảng 9h30 sáng nay, 12/11, chuyên cơ của đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc - do Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu, đã cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, bay ra Hà Nội để tiến hành chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước trong hai ngày 12-13/11, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 1.

Xe đưa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra sân bay

Theo chương trình, dự kiến trong ngày hôm nay (12/11), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập đã đến Đà Nẵng từ ngày 10/11 để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Ông có bài phát biểu tại CEO Summit ở trung tâm hội nghị Ariyana kêu gọi tự do hóa thương mại, hợp tác đa phương và toàn cầu hóa.

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ tiễn Chủ tịch Trung Quốc tại sân bay Đà Nẵng

[LIVE] Chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay Nội Bài - Ảnh 3.

Ông Tập vẫy tay chào trước khi vào chuyên cơ

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại