Chủ tịch quận nói gì về vùng xanh bị rào bằng tôn cao hơn 2m, nội bất xuất ngoại bất nhập?

T.Hà |

Trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 10/9, Chủ tịch quận Gò Vấp (TP.HCM) đã lên tiếng về vụ vùng xanh bị "chốt cứng" bằng tôn cao.

Ảnh minh họa: Dân Việt

Ảnh minh họa: Dân Việt

Hàng loạt các con hẻm, ngã rẽ trong khu vực "vùng xanh" bị chốt cứng bằng tôn

Gần đây, người dân ở khu vực "vùng xanh" dọc theo tuyến đường Lê Đức Thọ thuộc địa bàn phường 15, quận Gò Vấp liên tục phản ánh về những rào chắn được làm từ tấm tôn, khung lưới sắt khổ lớn.

Những tấm tôn này cao đến mức người dân thậm chí còn không thể nhìn thấy bên ngoài đường như thế nào. Trước đây, khu vực này chỉ chốt bằng dây thép gai nhưng gần đây đã chuyển sang tôn.

"Cái chốt này mới dựng lên được 2 bữa à. Tôi thấy làm thế này là bất lợi cho người dân và thấy cũng cực đoan quá. Nên chừa lại cái lỗ để còn chuyển đồ ăn cho người dân chứ. Nếu mà cháy, đi chữa bệnh cấp cứu thì biết đi đường nào"- ông Nguyễn Minh T. một cư dân nói với PV báo Lao Động.

Một người dân khác ở đây là bà L.H. cũng cho nguồn trên hay: "Tôi cũng không hiểu sao phường 15 lại dựng lên thế này, ghi là vùng xanh mà rào hết luôn. Tôi là doanh nghiệp, kho ở bên trong kia, chốt thế này thì hàng hoá không đi được. Tình trạng như vậy, nếu có bất trắc thì phải chạy đi đâu, kêu nhờ được ai. Không ai biết trước được, nhỡ có hoả hoạn, có người nhà cấp cứu thì sao".

Không chỉ người dân sinh sống làm việc ở khu vực này gặp khó do chốt kín mà đội ngũ shipper cũng gặp trục trặc khi đi giao hàng, không thể đưa đồ cho người dân dù họ thuộc vùng xanh.

Theo ghi nhận của PV VTC News sáng 10/9, trên tất cả các rào chắn này được dán thông báo có hàng chữ "Khu vực cách ly, nghiêm cấm tụ tập nơi đông người, giao hàng tại khu vực này. Người dân, shipper giao hàng vui lòng đi qua các hẻm 616, 796 Lê Đức Thọ và 748 Thống Nhất để được hướng dẫn".

Tại hẻm 702 Lê Đức Thọ, 2 tấm biển "bảo vệ vùng xanh", "khu vực cách ly không phận sự cấm vào" được treo liền nhau khiến người dân thắc mắc và "không biết đường nào lần" vì khu vực họ ở không có ca F0 nào.

Chủ tịch quận Gò Vấp lên tiếng

Trong chương trình livestream “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 10/9, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Trí Dũng cho biết ngay từ chiều 10/9, ông có đọc báo và đã chỉ đạo phường điều chỉnh ngay.

Ông Dũng còn cho biết: "Cái này mới 2 ngày thôi. Trước đây phường có làm rào ngăn nhưng do gần đây hoạt động đi lại của người dân trong khu vực và các anh em shipper ra vào nhiều quá.

Quận Gò Vấp không phải địa bàn rộng nhưng rất đông dân, lại có hơn 3.000 con hẻm, lực lượng kiểm soát thì mỏng, khó thực hiện chủ trương giãn cách theo Chỉ thị 16 nghiêm ngặt với tinh thần "ai ở đâu ở yên đó".

Vì vậy, biện pháp của anh em là chốt cứng ở những con hẻm có nhiều đường thông để có thể kiểm soát. Tuy nhiên vẫn chừa một đến hai đầu ra, có lực lượng kiểm ra, sắp xếp, tạo điều kiện cho bà con khi cần thiết như cấp cứu, chữa cháy...

Với cách làm này, Gò Vấp khắc phục được khó khăn lực lượng mỏng, địa bàn đông dân. Chính vì biện pháp này đã làm cho Gò Vấp giãn cách tương đối nghiêm túc.

Vì vậy tình hình phòng chống dịch của quận có "sáng sủa hơn", đặc biệt là ở vùng xanh, số ca nhiễm trong cộng đồng giảm.

Trước việc gây bất cập bởi tôn rào thì tôi cũng đã cho anh em xử lý ngay rồi. Rất mong bà con chia sẻ".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại