Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm

Hoang Anh |

Chỉ còn nửa ngày nữa là thời khắc năm mới sẽ tới nhưng chợ hoa xuân tại khu vực chợ đầu mối phía nam hồ Đền Lừ vẫn còn khá nhiều cành đào cây quất và nhiều loại hoa. 12h trưa ngày 30 tết vẫn còn khá đông kẻ bán người mua.

Do tâm lí chờ đợi giảm giá ngày cuối cùng nên nhiều người lựa chọn thời điểm này để hi vọng mua được với giá hợp lý. Nhiều cửa hàng bán quất cảnh đồng giá 200, 250.000 nhiều cây đào có giá khoảng 1 triệu đồng hiện giờ chỉ còn khoảng 1 nửa.

Tuy vậy nhiều cửa hàng vẫn đánh cả xe tải chở quất đến để tiếp tục bán đến tối, mua được giá ưng ý kẻ bán người mua vui mừng bắt tay nhau.

Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 1.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 2.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 3.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 4.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 5.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 6.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 7.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 8.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 9.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 10.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 11.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 12.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 13.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 14.
Chợ hoa ngày vẫn tấp nập lúc giữa trưa ngày cuối cùng của năm - Ảnh 15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại