Chính thức ra mắt lực lượng Takuba

Chi Hạnh |

Trong một thông cáo báo chí ngày 27-3, 11 quốc gia châu Âu (gồm Đức, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Na Uy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Czech, Anh và Thụy Điển) đã tuyên bố chính thức ra mắt lực lượng Takuba.

Đây là một nhóm các lực lượng đặc biệt châu Âu kết hợp với binh sĩ Mali để chống lại các nhóm chiến binh thánh chiến.

Lực lượng Takuba với số lượng lên đến hàng trăm binh sĩ sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa hè này dưới sự chỉ huy của Pháp ở vùng Liptako, thuộc khu vực biên giới giữa Niger và Mali, được cho là nơi ẩn náu của các nhóm thánh chiến, bao gồm cả Nhà nước Hồi giáo ở Grand Sahara (EIGS).

Hiện tại, dự án theo sáng kiến của Pháp đã có sự tham gia chính thức của Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Thụy Điển đang chờ Quốc hội nước này bật đèn xanh để tham gia dưới hình thức lực lượng phản ứng nhanh bằng trực thăng quy mô 150 người.

Na Uy đã tuyên bố không gửi binh lính tham gia trong giai đoạn này vì thiếu sự hỗ trợ từ chính trị nội bộ nước này. Đức cũng từ chối cử binh sĩ tham gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại