Chỉ tốt nghiệp cao đẳng nông nghiệp, người đàn ông sở hữu khối tài sản 13 tỷ USD nhờ... sản xuất giày trong trang trại nuôi lợn

Vu Lam |

Nhà sáng lập của Huali Industrial Group hiện sở hữu khối tài sản hơn 13 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Huali sản xuất tới hơn 180 triệu đôi giày mỗi năm và có những khách hàng là các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới bao gồm Nike, Converse và Vans.

Khi bắt đầu kinh doanh giày thể thao vào hơn 3 thập kỷ trước, Zhang Congyuan đã không đủ tiền để mua một nhà máy sản xuất. Do đó, ông đã biến trang trại nuôi lợn bên cạnh những cánh đồng lúa phía tây Đài Loan trở thành địa điểm sản xuất giày.

Hiện tại, nhà sáng lập của Huali Industrial Group sở hữu khối tài sản hơn 13 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Huali sản xuất tới hơn 180 triệu đôi giày mỗi năm và có những khách hàng là các thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới bao gồm Nike, Converse và Vans.

Chỉ tốt nghiệp cao đẳng nông nghiệp, người đàn ông sở hữu khối tài sản 13 tỷ USD nhờ... sản xuất giày trong trang trại nuôi lợn - Ảnh 1.

Zhang Congyuan - vị tỷ phú được mệnh danh là "vua giày".

Kể từ khi niêm yết tại Thâm Quyến vào tháng 4, cổ phiếu của Huali đã tăng 162%. Ông Zhang và gia đình nắm giữ 87% cổ phần của công ty, theo đó ông đang là người giàu nhất Đài Loan.

Hiện tại, Zhang còn giàu hơn cả những người có tên tuổi lớn như Terry Gou của Foxconn Technology - hãng sản xuất iPhone cho Apple. Cả 2 vị tỷ phú đều là một ví dụ về doanh nhân Đài Loan kiếm được khối tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất theo hợp đồng.

Zhang - còn được gọi là Chang Tsung-yuan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Business Weekly của Đài Loan hồi tháng 5: "Tôi lớn lên tại một ngôi làng trong vùng nông thôn và chỉ điều hành một công ty nhỏ. Trong vài thập kỷ qua, tôi đã nỗ lực hết sức cho những đôi giàu."

Vị tỷ phú sinh ra trong một gia đình làm nông ở Đài Loan vào năm 1948. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng nông nghiệp, ông bắt đầu là việc tại một nhà máy sản xuất giày cho nữ, theo Business Weekly. Ông đã tiết kiệm tiền để thành lập một công ty riêng và một số liên doanh sản xuất giày tại Đài Loan, Quảng Đông - miền nam Trung Quốc, vào những năm 1980.

Bản báo cáo bạch IPO của Huali cho biết, năm 1990, Zhang sáng lập Liangxing Industrial cùng các đối tác ở Hồng Kông. Liangzing Group niêm yết tại Hồng Kông vào năm 1995 và sau đó được đổi tên thành Symphony Holdings.

Đến năm 2004, ông thành lập Huali ở thành phố Trung Sơn và cùng gia đình mua lại tài sản từ Symphony vào năm 2014, để phát triển Huali. Cùng năm 2014, ông cũng thôi giữ chức giám đốc của Symphony. Hiện tại, Huali đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Myanmar và Cộng hòa Dominica.

Theo Zhao Shuli - nhà phân tích tại Industrial Securities Co., triển vọng của Huali là rất khả quan. Ông cho biết, ông kỳ vọng Nike sẽ chuyển nhiều đơn đặt hàng hơn đến Huali trong trung hạn.

Zhao nhận định: "Bất chấp việc môi trường tiêu dùng toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi đại dịch năm 2020, Huali vẫn duy trì công suất và lượng hàng ổn định. Vị trí của các nhà máy ở một mức độ nào đó đã giúp họ đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với các công ty cùng ngành."

Tính đến cuối năm 2020, Huali ghi nhận doanh thu đạt 13,9 CNY (2,1 tỷ USD) và vận hành 21 cơ sở sản xuất trên toàn cầu. Ngoài ra, lợi nhuận ròng của công ty cũng đạt 1,9 tỷ CNY, tăng 8% so với năm trước. Tuy nhiên, Zhao lưu ý rằng, tình hình dịch bệnh hiện tại và sự phụ thuộc của công ty vào một số khách hàng lớn có thể hạn chế đà tăng trưởng.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Business Weekly, Zhang rất khiêm tốn về sự thành công của mình, ông cho biết điều này sẽ không thay đổi cuộc đời của mình. Ông nói: "Tôi là một người khá nhàm chán. Tôi chỉ tiếp tục với những việc mình làm tốt."

Tham khảo Bloomberg

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại