Châu Âu có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới

NHẬT ANH |

Châu Âu dự kiến đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 vì nguồn cung vaccine tăng lên có thể đẩy nhanh chương trình tiêm chủng - theo ủy viên EU.

Châu Âu có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới - Ảnh 1.

Hình minh họa: Euronews

Phát biểu trên kênh truyền hình TF1 của Pháp, Ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton nhấn mạnh cách thức duy nhất để đánh bại đại dịch COVID-19 là tiêm vaccine và mặt hàng này đang được chuyển tới thị trường EU.

"Vào ngày 14/7, người dân trên khắp châu lục sẽ có miễn dịch chống lại virus. Giải pháp duy nhất để đánh bại đại dịch là tiêm chủng và vaccine sắp đến tay người dân. Chúng ta đang trong giai đoạn nước rút" - ông Thierry Breton nhận định.

[Đọc thêm: Cảm giác như 'bỏng phóng xạ': Triệu chứng 'ngón chân COVID' khiến người bệnh sợ hãi, bác sĩ nói gì?]

Thông báo lạc quan này được đưa ra trong bối cảnh một số nước châu Âu tái áp dụng các hạn chế do lo ngại về làn sóng dịch mới. Hơn 1/3 dân số Pháp đang bị phong tỏa. Biểu tình nổ ra ở Đức, Hà Lan, Bulgaria và Thụy Sĩ do thái độ bất mãn của người dân với công tác chống dịch.

Châu Âu có thể đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 7 tới - Ảnh 2.

Cuộc chiến ngăn chặn làn sóng dịch thứ ba ở châu Âu trở nên phức tạp khi một số quốc gia đình chỉ tiêm vaccine của AstraZeneca. (Hình minh họa: PA)

Cuộc chiến ngăn chặn làn sóng dịch thứ ba ở châu Âu trở nên phức tạp khi một số quốc gia đình chỉ tiêm vaccine của AstraZeneca để điều tra các trường hợp đông máu sau tiêm phòng. Dù hầu hết các nước đã tái khởi động chương trình tiêm chủng kể từ khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) kết luận vaccine an toàn và hiệu quả, động thái này được cho là muộn màng, khi lòng tin của người dân EU đối với vaccine này đã suy giảm đi.

Trong khi đó, AstraZeneca mới chỉ giao 30% trong số 90 triệu liều mà công ty đã hứa với EU trong quý đầu tiên. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cảnh báo sẽ áp lệnh cấm xuất khẩu đối với vaccine AstraZeneca nếu công ty này không chuyển giao đúng hẹn số liều đúng hẹn.

Ông Breton bày tỏ niềm tin châu Âu sẽ sớm có thêm nhiều vaccine, dự kiến trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6, 300 - 350 triệu liều sẽ được cung cấp. Ngoài ra, 55 nhà máy đặt trụ sở tại châu lục này đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất vaccine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại