Long bào là chiếc áo tôn nghiêm của bậc đế vương. Từng đường kim mũi chỉ, kiểu dáng, màu sắc và vị trí hoa văn đều được quy định rõ ràng, nếu người thợ chế tác có một sai sót nhỏ cũng sẽ bị xử phạt nặng.
Người ta thường thấy áo bào trên phim ảnh có thiết kế đồ sộ hoành tráng, vải dày dặn, màu sắc tươi sáng rực rỡ. Thế nhưng trong chương trình "Kiểm định bảo vật" số mới đây, khán giả lại được chiêm ngưỡng một bộ áo bào nằm ngoài sức tưởng tượng: Đó là một chiếc long bào cộc tay!
Chủ nhân chiếc áo bào là anh Dương đến từ tỉnh Giang Tây, chiếc áo của anh có hình rồng 5 móng - họa tiết dành riêng cho hoàng đế. Thế nhưng khi anh Dương mặc áo bào bước vào trường quay, cả khán giả và MC đều không nhịn được cười vì bộ dạng khách mời không hề ra dáng thiên tử chút nào.
Trang phục của anh Dương được nhận xét là giống một bộ pyjama hơn là long bào. Ảnh: CCTV
Áo có phần tay cộc, màu sắc tối và chất vải khá èo uột. Cả 5 vị khán giả được hỏi ý kiến đều thẳng thắn cho rằng đây là hàng giả, áo để diễn tuồng hoặc nếu là của hoàng đế thì cũng chỉ là "bộ pyjama" chứ không thể mặc thượng triều.
Chủ nhân bảo vật kể rằng chiếc áo bào này là đồ gia truyền của dòng họ anh từ hơn 100 năm. Tổ tiên anh Dương mở hiệu cầm đồ cuối thời nhà Thanh nên đã thu thập được chiếc áo. Anh vẫn tin tưởng đây chính là chiếc áo long bào đích thực của hoàng đế.
Chuyên gia nhìn tấm áo bào trên sân khấu khẽ chau mày: "Long bào của hoàng đế nhà Thanh? Cậu đang nói đùa tôi phải không?"
Họa tiết rồng năm móng giống với đồng xu thời Đạo Quang. Ảnh: CCTV
Có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc áo này có rất nhiều điểm bất thường.
Thứ nhất, tất cả những hình rồng và họa tiết được thêu trên áo đều là thêu bằng máy. Ngoài ra, sợi chỉ vàng trên áo cũng là chỉ nhuộm nhân tạo không phải vàng thật, màu sắc cả áo nhạt nhòa.
Thứ hai, đường may có nhiều đoạn rất cẩu thả, may rối, thời xưa có cung nữ nào may áo như thế này cho hoàng đế thì nhất định đã "mất đầu" rồi.
Thứ ba, hình rồng trên áo bào này giống với kiểu rồng 5 móng thời vua Quang Tự nhà Thanh, nhưng họa tiết mây lại thuộc nét vẽ mây đầu thời Khang Hi, Ung Chính. Phong cách pha trộn lộn xộn, không có trật tự đã khẳng định chiếc áo long bào này là hàng nhái do người hiện đại làm ra.
Họa tiết mây theo phong cách thời Khang Hi, Ung Chính. Ảnh: CCTV
MC chương trình nghe xong kết luận của chuyên gia còn hỏi thêm: "Vậy thời xưa có long bào cộc tay hay không?"
Chuyên gia lắc đầu nói từ trước tới nay cũng chưa bao giờ thấy áo bào cộc tay. Không có quy định nào trong chuyện này nhưng áo cộc tay xem chừng không đủ tôn nghiêm.
Anh Dương nghe xong kết luận này thì tỏ rõ vẻ thất vọng. Chuyên gia an ủi rằng thị trường đồ cổ hiện này long bào có 10 cái thì có thể cả 10 đều là hàng giả, thậm chí làm giả rất tinh vi. Nếu anh Dương yêu thích sưu tầm cổ vật thì chỉ cần học hỏi trau dồi thêm, sau này nhất định sẽ có được bảo vật giá trị.
https://soha.vn/chang-trai-mac-long-bao-coc-tay-di-kiem-dinh-chuyen-gia-chau-may-cau-dua-toi-phai-khong-20220412161159435.htm