Cát Phượng mắng Đài Vĩnh Long: Nói ra chị thấy mình dại không?

Ngân An |

Phát ngôn của Cát Phượng chẳng giúp gì được Trấn Thành mà còn bị xem là đổ thêm dầu vào lửa.

Cát Phượng làm nghề rất lâu năm, số lần cô xuất hiện trên truyền hình không kể xiết. Là người thích gì nói đó, đôi khi cô cũng làm mất lòng người hâm mộ.

Cách đây không lâu là những lời lẽ chào đón sự trở lại của Minh Béo sau thời gian thụ án vì tội ấu dâm ở Mỹ và bây giờ là vì Trấn Thành mà mắng mỏ đài truyền hình Vĩnh Long hèn.

Trên trang cá nhân, cô Cát bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Đài Vĩnh Long này là cái đài nào? Đang đứng đầu tất cả các đài à? Cấm đoán Trấn Thành là sao? Không có đài Vĩnh Long Trấn Thành vẫn là một Trấn Thành sáng giá nghe.

Trước đây lạy lục Trấn Thành tham gia các chương trình để hút khách, sao giờ to tiếng cấm đoán? Hay Trấn Thành không nhận lời tiếp tục tham gia các game rồi lên tiếng cấm?

Hay là cái đài Vĩnh Long này muốn chơi trội để bàn dân thiên hạ chú ý đến đài của mình nhiều hơn nên lấy Trấn Thành ra làm tiêu đề - tiêu điểm?

Nên nhớ, một chương trình hay một gameshow nào đó khi được phát sóng đều phải qua sự kiểm duyệt. Nếu thấy không ưng thì tại sao không cắt và không duyệt?

Duyệt và cho phát sóng làm gì để rồi lên án Trấn Thành? Và nếu không thích Trấn Thành diễn kiểu đó thì tại sao không ngồi xuống và góp ý thẳng thừng? Muốn mượn Trấn Thành để Pr cho đài của mình à?

Chỉ là một đài truyền hình thôi mà, không làm đài này thì Trấn Thành làm đài khác".

Cát Phượng mắng Đài Vĩnh Long: Nói ra chị thấy mình dại không? - Ảnh 1.

Cát Phượng và Trấn Thành là chỗ thân thiết.

Ngay sau khi dòng trạng thái này được viết ra, rất nhiều khán giả đã phản ứng dữ dội. Có người còn cho rằng, thay vì cấm Trấn Thành hãy cấm Cát Phượng vì những suy nghĩ có phần ấu trĩ của một người làm nghề lâu năm.

"Cát Phượng phát biểu xong, có thấy mình dại không? Thân mình còn lo chưa xong mà bao đồng chuyện thiên hạ, xía vô chuyện nhà đài làm chi. Truyền hình mà cùng nhau tẩy chay thì Cát Phượng sẽ đi diễn hài ở đâu?", một người bức xúc.

Chưa kể đến những lời xin lỗi của Trấn Thành về sự cố này thì những phát ngôn của Cát Phượng đã bị xem là quá đà. Là một nghệ sĩ, sống bằng tình yêu của công chúng mà nói rằng không làm đài này làm đài khác là điều quá dại dột.

Trong khi rất nhiều nghệ sĩ đã nói rằng, dù chỉ còn một khán giả ở bên dưới xem, họ vẫn biểu diễn thì giọng điệu của Cát Phượng lại cho thấy, chuyện một đài truyền hình cấm cửa chỉ là chuyện cỏn con.

Huống gì nói cho cùng, trong chuyện này, cô vẫn là người ngoài cuộc. Cơ sự ở trong như thế nào cô chẳng thể rõ thế mà cứ thản nhiên mắng mỏ nhà đài mà không hề nghĩ rằng, trong thời điểm nhạy cảm này, hành động đó càng đổ thêm dầu vào lửa và gây ảnh hưởng xấu đến người em thân thiết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại