Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC "đổ bộ" Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC

Team Ảnh |

Trưởng đoàn các nền kinh tế Hồng Kông, Peru, Mexico, Myanmar, Malaysia, Brunei, và Australia, New Zealand, Nhật Bản và Chile đã lần lượt đáp máy bay tới Đà Nẵng, bắt đầu tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Trưởng đặc khu Hồng Kông và Thủ tướng Peru đến Đà Nẵng bằng máy bay thương mại

Máy bay của hãng Cathay Dragon (Hồng Kông), chở đoàn đại biểu nền kinh tế Hồng Kông và Peru, đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 9h45 ngày 9/11.

Chuyến bay thương mại của Cathay Dragon chở Trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga). Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski cũng đáp cùng chuyến bay này tới Đà Nẵng.

Tổng thống Kuczynski dự kiến tham dự phiên đối thoại về biên giới thương mại tại APEC CEO Summit vào ngày mai, 10/11. Đây là chương trình thảo luận về lộ trình tự do hóa thương mại trong tương lai, về cách thức thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại.

Vừa trở thành Trưởng đặc khu thứ 4 của Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 1/7 vừa qua, đây là lần đầu tiên bà Carrie Lam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Hồng Kông gia nhập APEC từ năm 1991. Tỉ trọng thương mại giữa Hồng Kông với các nền kinh tế thành viên APEC chiếm tới 80% giá trị ngoại thương của đặc khu này.

Thông tin của Sở Thương mại và Công nghiệp Hồng Kông khẳng định, thành quả lớn từ sự tham gia trong APEC là chứng tỏ thành công của chính sách "một quốc gia, hai chế độ" của Trung Quốc, ghi nhận vai trò của Hồng Kông trong lĩnh vực ngoại thương và các vấn đề kinh tế.

Trưởng đặc khu Hồng Kông và Tổng thống Peru đáp cùng chuyến bay thương mại tới Đà Nẵng dự APEC

Tổng thống Mexico tới Đà Nẵng dự APEC

Chuyên cơ mang hàng chữ Không lực Mexico (Fuerza Aérea Mexicana) hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 10h20 sáng nay, 9/11 - khoảng nửa tiếng sau khi lãnh đạo các nền kinh tế Hồng Kông và Peru tới nơi.

Vài ngày trước khi lên đường sang Việt Nam, tổng thống Enrique Peña Nieto đã có bài viết khẳng định Việt Nam và Mexico đang gắn kết Thái Bình Dương. Tổng thống Peña Nieto nhấn mạnh tiềm năng to lớn về hợp tác giữa Việt Nam và Mexico - hai nền kinh tế mở và có tính bổ sung lẫn nhau. Quan hệ song phương đã phát triển nhanh chóng trên mọi mặt.

Tổng thống Mexico tới Đà Nẵng dự APEC, ngày 9/11/2017

Đoàn xe của tổng thống Mexico đi qua Cầu Rồng, biểu tượng phát triển của Đà Nẵng

Bà Aung San Suu Kyi dẫn đoàn Myanmar tới Đà Nẵng tham dự APEC

Máy bay chở đoàn đại biểu Myanmar tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 12h40 trưa nay, 9/11. Cố vấn Nhà nước, Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi dẫn đầu đoàn. Đón bà Aung San Suu Kyi là Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Tuy chưa phải là một thành viên APEC, đại diện Myanmar sẽ tham dự cuộc Đối thoại không chính thức giữa các lãnh đạo nhóm APEC và ASEAN. Đây là lần đầu tiên cơ chế đối thoại này được tổ chức, theo sáng kiến của Việt Nam, nhằm tăng cường hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa hai khối.

Bà Aung San Suu Kyi đại diện Myanmar tới Đà Nẵng dự APEC, ngày 9/11/2017

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 5.

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 6.

Đoàn xe của bà Aung San Suu Kyi được lực lượng Cảnh sát giao thông hộ tống

Đoàn thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng

Máy bay của đoàn đại biểu Malaysia tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do thủ tướng Najib Razak làm trưởng đoàn, đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng vào khoảng 14h40 ngày 9/11.

Ngày mai, 10/11, ông Razak dự kiến cùng thủ tướng Nhật Shinzo Abe, thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, và tổng thống Mexico Nieto tham gia thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh (CEO Summit) APEC.

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 7.

Thủ tướng Najib Razak (áo xanh) dẫn đầu đoàn đại biểu Malaysia bước xuống thảm đỏ. Phía sau là chiếc chuyên cơ đã đưa tổng thống Mexico Nieto đến Đà Nẵng vào sáng nay.

Đoàn thủ tướng Malaysia Najib Razak tới Đà Nẵng ngày 9/11/2017

Đoàn xe hộ tống thủ tướng Malaysia Najib Razak về khách sạn

Thủ tướng Australia Malcolm Turbull đã tới Đà Nẵng

Chiếc chuyên cơ của Không lực Hoàng gia Australia, chở đoàn đại biểu Australia dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do thủ tướng Malcolm Turnbull dẫn đầu, đã hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng vào khoảng hơn 17h50 ngày 9/11.

Trước đó ngày 8/11, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận triển khai "Dự án thúc đẩy bình đẳng giới tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La", do lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cao và Sơn La ký với Đại sứ Australia tại Việt Nam. Theo đó, Chính phủ Australia đã tài trợ 33,7 triệu đôla Úc bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại nhằm hỗ trợ phụ nữ tại hai Sơn La và Lào Cai nâng cao hiệu quả kinh tế trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch.

Australia khẳng định ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC lần này và tiếp tục phát huy các thành quả của APEC trong thời gian tới nhằm góp phần duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển thịnh vượng và thúc đẩy xu hướng tự do hóa thương mại ở khu vực.

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 10.

Thủ tướng Malcolm Turnbull bước ra khỏi chuyên cơ

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 11.

Đón lãnh đạo đoàn Australia là Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ

Đoàn xe của thủ tướng Australia trên phố Đà Nẵng

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Đà Nẵng trong trang phục giản dị ấn tượng

Máy bay chở đoàn đại biểu New Zealand dự Tuần lễ Cấp cao APEC, do nữ Thủ tướng mới nhậm chức Jacinda Ardern, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 18h20 tối 9/11.

Đây là lần đầu tiên bà Ardern tham dự các sự kiện cấp cao của APEC. Thủ tướng 37 tuổi của New Zealand xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng vẫn thanh lịch.

Trả lời Bloomberg trong cuộc phỏng vấn được thực hiện 2 ngày trước khi tới Việt Nam để tham dự tuần lễ cấp cao APEC, nơi TPP sẽ được đem ra thảo luận, bà Ardern cho biết rõ ràng là hiệp định này đem đến rất nhiều lợi ích cho các nhà xuất khẩu của New Zealand. Thủ tướng New Zealand rất kỳ vọng 11 thành viên sẽ đạt được một thỏa thuận tại Việt Nam.

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 13.

Bộ trưởng Bộ giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đón thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Đà Nẵng ngày 9/11/2017, bắt đầu dự APEC

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đã tới Đà Nẵng, bắt đầu tham dự APEC

Máy bay chở phái đoàn tổng thống Chile Michelle Bachelet, xuất phát từ Hà Nội - nơi bà Bachelet vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước trong hai ngày 8-9/11, đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 21h30 ngày 9/11.

Bà Bachelet cũng là trưởng đoàn kinh tế cuối

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần thứ hai của Tổng thống Michelle Bachelet diễn ra đúng vào dịp hai mốc kỷ niệm đáng nhớ. Sau chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên năm 1977, chuyến thăm lần này đánh dấu chặng đường 40 năm Tổng thống Michelle Bachelet gắn bó với Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile.

Nhấn mạnh về Năm APEC 2017 tại Việt Nam, Tổng thống Chile chúc mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang về sự chuẩn bị chu đáo cho các cuộc họp, tiếp xúc cả về mặt nội dung cũng như về lễ tân, hậu cần, đặc biệt là việc tổ chức Tuần lễ Cấp cao của các nhà Lãnh đạo trong các ngày 10 và 11/11 tại Đà Nẵng; bày tỏ tin tưởng Hội nghị Cấp cao này sẽ đem lại những kết quả tích cực.

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 16.

Tổng thống Bachelet bước xuống thảm đỏ từ chuyên cơ

Hàng loạt trưởng đoàn các nền kinh tế APEC đổ bộ Đà Nẵng dự Tuần lễ Cấp cao APEC - Ảnh 17.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đón Tổng thống Chile

Đoàn xe của tổng thống Chile Michelle Bachelet

Tổng thống Chile Michelle Bachelet đến Đà Nẵng ngày 9/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại