Ngày 30/11, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Aleksey Krivoruchko cho biết nước này sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata và xe chiến đấu bộ binh T-15 trong thời gian tới.
Cũng theo Thứ trưởng Krivoruchko, để đẩy nhanh tiến độ bàn giao lô xe đầu tiên cho Quân đội Nga, T-14 và T-15 sẽ được đưa vào sản xuất trước mà không cần có kết quả các thử nghiệm cấp nhà nước.
"Để rút ngắn khung thời gian giao vũ khí mới cho quân đội, việc ra mắt các dòng phương tiện chiến đấu bọc thép mới sẽ được thực hiện trước khi có các kết quả thử nghiệm", Thứ trưởng Krivoruchko nói.
Xe tăng T-14 Armata của Nga. Ảnh: Teller Report.
Được biết, hầu hết các mẫu vũ khí của Quân đội Nga trước khi được đưa vào trang bị chính thức đều phải trải qua các chương trình thử nghiệm cấp nhà nước, kết quả cuối cùng sẽ được Bộ Quốc phòng Nga đánh giá để xác định có đưa loại vũ khí đó vào sử dụng chính thức hay không.
Hiện vẫn chưa rõ Quân đội Nga có tiến hành cải tiến hay sửa đổi các xe tăng đã được sản xuất sau khi có kết quả thử nghiệm hay không.
T-14 Armata hiện là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất của Nga. Theo các nguồn tin quân sự, lô 100 xe tăng T-14 đầu tiên có thể sẽ được chuyển giao cho Quân đội Nga trong năm 2021. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 2 "Tamanskaya" sẽ là đơn vị được biên chế T-14 đầu tiên, đây cũng là sư đoàn đầu tiên của Quân đội Nga được trang bị những chiếc xe tăng T-90M cải tiến.
Xe tăng T-14 Armata lần đầu tiên ra mắt công chúng trong cuộc diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vào tháng 3/2015. Nó được thiết kế bởi Tập đoàn Uralvagonzavod. Quá trình phát triển T-14 được Bộ Quốc phòng Nga khởi động vào năm 2013, nguyên mẫu đầu tiên được sản xuất vào năm 2015
Sự ra đời của T-14 được coi là bước đột phá trong lĩnh vực chế tạo xe tăng của Nga. Dòng xe tăng này nổi bật ở khả năng tự động hóa cao, khoang bảo vệ độc lập cho kíp lái, tháp pháo tự động hóa và giáp bảo vệ đa lớp… Tháp pháo của T-14 được trang bị một pháo nòng trơn 125mm 2A82-1M thế hệ mới với bộ nạp đạn tự động cùng cơ số đạn mang theo là 32 viên.
Ngoài pháo chính mạnh mẽ, T-14 còn được trang bị ít nhất ba lớp phòng thủ. Đầu tiên là hệ thống phòng thủ chủ động Afganit, có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa tên lửa chống tăng. Lớp phòng thủ thứ hai là giáp phản ứng nổ (ERA) mang tên Malachit. Đây là loại ERA thế hệ 4 được Nga phát triển riêng cho phương tiện chiến đấu bọc thép thuộc nền tảng Armata.
Cuối cùng là lớp giáp phức hợp, được chế tạo từ nhiều lớp giáp thép cường độ cao kết hợp với sợi thủy tinh gia cường và vật liệu gốm. Giáp mặt trước của T-14 Armata có độ dày tương đương 900 mm RHA trước đạn thanh xuyên động năng (APFSDS) hoặc 1.400 mm RHA nếu gặp đạn xuyên nổ lõm (HEAT).
Xe tăng T-14 Armata và T-72B3 trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 2017.