Phút 21 trận giao hữu với các đàn anh trên ĐTQG, Trần Văn Đạt xé toang hàng thủ còn mới mẻ của thầy Park, rồi dứt điểm gọn ghẽ hạ gục thủ môn Tấn Trường, mở tỷ số cho U22 Việt Nam trong sự ngạc nhiên của hàng nghìn NHM có mặt tại SVĐ Cẩm Phả.
Ở tình huống ấy, tiền vệ Hữu Thắng đã có pha kiến tạo tốt, còn hàng thủ ĐTQG cũng chơi không tốt, thiếu sự hỗ trợ kín kẽ. Nhưng dù vậy, cũng phải khen ngợi Văn Đạt đã có pha chạy chỗ rất tốt để mở ra tình huống cho Hữu Thắng chọc khe.
Khi được đồng đội kiến tạo, Văn Đạt cũng đã xử lý hoàn hảo các tình huống tiếp theo từ khống chế cho đến dứt điểm. Nên nhớ, đối thủ của Văn Đạt là thủ môn Tấn Trường, đàn anh ở Hà Nội FC và đang có phong độ rất cao. Nhưng trước pha dứt điểm lạnh lùng của Văn Đạt, Tấn Trường cũng chỉ biết vào gôn nhặt bóng!
Ở lần tập trung U22 Việt Nam này, hàng tiền đạo có rất nhiều cái tên nổi bật, như Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Võ Nguyên Hoàng (Sài Gòn), Lê Minh Bình (Bà Rịa Vũng Tàu). So với những cái tên ấy, Trần Văn Đạt mới mẻ hơn nhiều, nhưng tài năng này lại vừa ghi được "điểm số" quan trọng với thầy Park.
Vậy ngoài tình huống ghi bàn, Trần Văn Đạt có những điểm mạnh gì để thầy Park bồi dưỡng? Chia sẻ về điều này, HLV Dương Hồng Sơn (cựu thủ môn ĐTVN) - người nhiều năm làm việc với Văn Đạt ở Hà Nội FC cho biết:
"Văn Đạt có lối chơi đơn giản, tư duy chiến thuật rất tốt. Khi mình nói với cậu ấy cách di chuyển, cách xử lý bóng thì Đạt hiểu rất nhanh. Việc em được thi đấu cho U22 Việt Nam là thành quả những năm qua phấn đấu ở bóng đá trẻ.
Về điểm mạnh thì khi tấn công, Đạt thường thực hiện rất tốt các pha xuyên vào khe của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, Đạt cần tận dụng và tập nhiều hơn khâu dứt điểm cầu môn. Chứ các pha băng cắt, tận dụng những tình huống tạt bóng của đồng đội thì Đạt làm rất tốt".
Nói về thái độ tập luyện của Trần Văn Đạt, HLV Dương Hồng Sơn cũng khen ngợi cậu học trò trong nỗ lực cải thiện thể hình, thể lực:
"Ngày xưa Đạt khá yếu. Khi cậu ấy vào U21 Hà Nội FC thì tôi cũng hướng cho em tăng cường cơ bắp. Em cũng rất hiểu chuyện, chăm chỉ tập luyện, tập thêm để cải thiện.
Tôi đã hướng cho em để đi theo con đường chuyên nghiệp và nói với em rằng muốn thế, phải tự đứng được bằng đôi chân của mình chứ không phải trong sự bao bọc, phải tự cố gắng. Em đã tiếp thu rất nhanh để có một năm 2020 thành công mà thành quả là lên U22 Việt Nam, hoàn toàn xứng đáng".
Cuối cùng, HLV của U21 Hà Nội FC gửi lời nhắn nhủ tới cậu học trò: "Đạt hãy tập trung, lắng nghe BHL chỉ bảo và cần phải tự tin vào bản thân. Con đường phía trước còn dài, em cần tự tin để bước tiếp".
Chăm chỉ, thông minh và có điểm mạnh riêng, Trần Văn Đạt hoàn toàn đủ khả năng để trụ lại và xa hơn là tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam nếu không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân.
Nhiệm vụ của U22 Việt Nam trong năm 2021 là bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games trên sân nhà. Chúng ta sẽ không có những Tiến Linh hay Đức Chinh trên hàng công nhưng có những tài năng hứa hẹn như Văn Đạt!