Chưa đầy một tháng cách chức hai chủ tịch xã cùng huyện vì quan hệ bất chính

Công Thạch |

Ngày 25/11, Ông Dương Mah Tiệp-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai, Gia Lai vừa ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Rơ Châm Phing-Chủ tịch UBND xã Ia Khai.

Lý do là ông Phing đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ; vi phạm chế độ một vợ, một chồng làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân và đơn vị; gây dư luận không tốt trong cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cũng đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Ksor Bơ-Chủ tịch UBND xã Ia Dêr với lý do ông Bơ đã buông lỏng sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc của UBND xã.

Ngoài ra ông này thiếu kiểm tra, đôn đốc các ngành thực hiện nhiệm vụ được giao dẫn đến tiến độ công việc trì trệ; cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai; vi phạm chế độ một vợ, một chồng gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, làm mất uy tín của người cán bộ lãnh đạo.

Trước đó vợ ông Bơ phát hiện chồng có quan hệ bất chính với 1 phụ nữ người Kinh sống ở TP. Pleiku và báo cáo với lãnh đạo huyện Ia Grai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại