Bước đột phá “chết chóc” của vũ khí Triều Tiên

Cao Lực |

Triều Tiên sắp phát triển thành công tên lửa tầm xa uy lực được trang bị đầu đạn nhiệt hạch – ông Robert Carlin, chuyên gia từ trung tâm Stimson, cảnh báo.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hàng loạt vụ thử nghiệm tên lửa, cho thấy khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm đến biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông).

"Trong vài tháng tới, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có thể chuyển biến từ cực kỳ tồi tệ sang tồi tệ hơn rất nhiều khi Triều Tiên phát triển thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang đầu đạn nhiệt hạch" – ông Carlin khẳng định trên 38 North, trang chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hôm 26-10.

Cũng theo ông Carlin, trong suốt 8 tháng qua, kể từ khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, cơ hội để Tổng thống Donald Trump thực hiện hướng tiếp cận "hợp lý và hiệu quả" với Triều Tiên để cắt giảm các mối đe dọa, gia tăng ổn định bán đảo Triều Tiên "dường như không còn".

"Kết quả cuộc họp hôm 5-10 tại Stockholm – Thụy Điển, cho thấy cơ hội này dường như đã biến mất" – ông Carlin khẳng định.

Ông này đồng thời cảnh báo nếu Bình Nhưỡng quyết định tiến tới giai đoạn cuối cùng để phát triển và hoàn thiện những vũ khí đáng sợ nhất của họ giữa lúc Washington "nội chiến chính trị", toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương trong nháy mắt sẽ "trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết kể từ sau Thế chiến II".

Chuyên gia này nhấn mạnh "các biện pháp trừng phạt, ngay cả ở cấp độ gây sức ép tối đa, không bao giờ có khả năng buộc Bình Nhưỡng đảo ngược hay từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân".

Bước đột phá “chết chóc” của vũ khí Triều Tiên - Ảnh 2.

Lãnh đạo Kim Jong-un viếng thăm khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở quận Yangdok. Ảnh: KCNA

Trong khi đó, Triều Tiên hôm 27-10 cảnh báo quan hệ Washington-Bình Nhưỡng đang diễn biến xấu cùng với những hành động thù địch có thể dẫn tới xung đột vũ trang.

Trong một tuyên bố dưới danh nghĩa của quan chức cấp cao Kim Yong Chol, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Mỹ chớ phạm sai lầm phớt lờ hạn chót cuối năm mà lãnh đạo Kim Jong-un đã đề ra với quá trình đàm phán phi hạt nhân.

Ông Kim Yong Chol cáo buộc Mỹ đang gây sức ép lên Triều Tiên theo cách "xảo quyệt và xấu xa hơn", thay vì thực hiện kêu gọi của Triều Tiên về việc thực hiện hướng tiếp cận mới. Ông Kim Yong Chol còn chỉ trích Mỹ về việc ép buộc các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc lên Bình Nhưỡng.

KCNA cũng trích lời ông Kim Yong Chol rằng ông hy vọng mối quan hệ Mỹ-Triều sẽ không phải minh chứng cho câu "chỉ có kẻ thù vĩnh viễn, không có tình bạn vĩnh viễn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại