Bulgaria xin EU bồi hoàn giá trị đã viện trợ cho Ukraine

Nho Biền |

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Dimitar Stoyanov ngày 17/1 cho biết, Bulgaria đã nộp đơn xin quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu hoàn trả các thiết bị và viện trợ nhân đạo mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Bulgaria Dimatar Stoyanov (Ảnh: Sofiaglobe.com)

Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Bulgaria Dimatar Stoyanov (Ảnh: Sofiaglobe.com)

Mặc dù số tiền xin được hoàn trả vẫn chưa được làm rõ nhưng Bộ trưởng Stoyanov cho biết, Bulgaria đã viện trợ nhận đạo cho Ukraine 2.000 mũ bảo hiểm, 2.000 áo giáo, 350 bộ dụng cụ y tế, 5.000 bộ quần áo mùa đông và 5.000 đôi giày, tổng trị giá khoảng 7 triệu leva.

Liên quan đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Stoyanov đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng máy bay chiến đấu Su-25 và xe tăng T-72 từ Bulgaria đã được cung cấp cho Ukraine sau khi được bán cho các nước đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bộ trưởng Stoyanov khẳng định, đã hơn 10 năm qua Bộ Quốc phòng Bulgaria không bán máy bay Su-25 cho bất kỳ ai. Cả xe tăng T-72, hệ thống tên lửa S300, MiG-29 cũng đều không được xuất khẩu.

Tháng 12/2022, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu thông qua một danh sách phân loại viện trợ quân sự sẽ được gửi tới Ukraine. Trong đó, Chính phủ tạm quyền do Tổng thống Roumen Radev chỉ định đã đề nghị Quốc hội đồng ý rằng bất kỳ khoản viện trợ quân sự nào do Bulgaria cung cấp cho Ukraine sẽ phải được cơ quan lập pháp phê chuẩn trong từng trường hợp cụ thể./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại