Bukayo Saka “có thể chơi cho Real Madrid” sau màn trình diễn trước Man.United

VIỆT TÂM |

Bukayo Saka là cầu thủ duy nhất được tờ Independent chấm 9 điểm tối đa trong trận đấu Arsenal - Man.United, và được cựu danh thủ Roy Keane tán dương là “đủ chất lượng để Real Madrid muốn có anh ta”.

Bukayo Saka “có thể chơi cho Real Madrid” sau màn trình diễn trước Man.United - Ảnh 1.

Bukayo Saka là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal.

Tiền đạo 21 tuổi người Anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Arsenal với 7 bàn thắng sau 25 lần ra sân cho Pháo thủ ở mùa giải này. Siêu phẩm ghi vào lưới De Gea nâng tỷ số lên 2-1 cũng như một pha sút bóng chạm cột dọc khác khiến cho Saka che mờ sự xuất sắc của Rashford, ngôi sao sáng nhất của Man.United ở thời điểm hiện tại.

Saka chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng hiện tại với Arenal, và đội chủ sân Emirates đang nỗ lực thuyết phục tuyển thủ Anh ký một hợp đồng mới trước khả năng anh sẽ được Man.City và Liverpool chèo kéo. Nhưng Roy Keane cho rằng cầu thủ chạy cánh này có thể nhắm mục tiêu cao hơn với phong độ hiện tại, trong đó có cả Real Madrid. "Không có nhiều cầu thủ ở độ tuổi này lại giàu kinh nghiệm như Saka.

Anh ấy đã có FA Cup, đã từng bị chỉ trích vì đá hỏng phạt đền ở Euro 2020 nhưng vượt qua rất nhanh bằng một cảm giác chơi bóng theo kiểu tận hưởng chứ không chịu bất kỳ áp lực nào. Ở một CLB có tham vọng, bạn cần những người như Saka, luôn có thể chiến đấu như một chiến binh nhưng vẫn tràn trề sự táo bạo của tuổi trẻ", Roy Keane nói.

Sau trận thắng Man.Unted, Saka nói rằng bàn thắng 2-1 chính là khoảng khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của anh bởi nó là một phần trong việc "phục thù" Man.United, đội bóng duy nhất từng đánh bại Arsenal trong mùa này: "Bạn có thể thấy điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người, chúng tôi muốn giành chiến thắng trước người hâm mộ của mình. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chứng minh được đẳng cấp chơi bóng của mình. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này chúng tôi bị dẫn trước và toàn đội đã cố gắng chiến đấu tới những phút cuối". Bàn thắng vào lưới De Dea đã giúp Saka sánh ngang với kỷ lục ghi bàn trong 3 trận liên tiếp đối đầu với Man.United của 2 huyền thoại Freddie Ljungberg và Thierry Henry.

Dù vậy, Saka cũng cho rằng, mọi thứ vẫn còn ở phía trước: "Chiến thắng rất quan trọng nhưng chúng tôi phải khiêm tốn vì mới chỉ đi được nửa chặng đường. Nếu cứ đá như thế này, chúng tôi sẽ có một vị trí tốt vào cuối mùa giải. Các CĐV chính là những người thúc đẩy chúng tôi và bên cạnh đó, HLV cũng đã giúp đội bóng đi đúng hướng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại